Được bảo vệ bởi lớp vỏ magnesium màu đen, kiểu dáng của Lumix DMC-LC1 là sự kết hợp giữa các yếu tố truyền thống của dòng máy Lumix: ống kính lớn, tay cầm nhô cao và bọc cao su chống trượt. Lớp vỏ magnesium chắc chắn và hoàn hảo khiến cho máy nặng tới gần 680 gam (tính cả pin và thẻ nhớ). Nổi bật phía trước thân máy là ống kính Leica Vario-Summicron lớn có độ zoom 3,2x, gồm 13 thành phần chia thành 10 nhóm, tạo thành điểm tựa vững chắc cho tay trái khi chụp ảnh. Ống kính lớn kết hợp với thân máy nặng giúp cho DMC-LC1 có được sự cân bằng về khối lượng, loại trừ được hiện tượng đổ thân máy về phía trước khi cầm hoặc ngắm chụp.
Hệ thống nút điều khiển của DMC-LC1 được thiết kế theo phong cách của máy cơ và là hệ thống điều khiển tốt nhất trong dòng máy ảnh số nghiệp dư hiện nay. Panasonic đã thiết kế 3 vòng xoay điều khiển lấy nét, độ mở và độ phơi sáng ngay trên ống kính, cho phép người sử dụng thao tác hoàn toàn bằng tay. Chỉ cần xoay bánh xe điều khiển độ mở ống kính tới vị trí A, máy sẽ được đặt vào chế độ phơi sáng tự động ưu tiên tốc độ trập. Xoay bánh xe điều chỉnh tốc độ trập tới vị trí A cũng có nghĩa là bạn đã chọn chế độ chụp ưu tiên độ mở ống kính. Còn nếu bạn xoay cả 2 nút trên đến vị trí A cùng một lúc, máy sẽ chuyển sang chế độ chụp tự động tối ưu sẵn. Đây là cách nhanh nhất, dễ hiểu nhất để chọn chế độ phơi sáng đối với máy ảnh số. Trên đỉnh máy, phía bên phải là vòng xoay điều chỉnh tốc độ cửa trập bằng plastic. Chế độ đo sáng cũng được điều khiển riêng bằng một nút hình bánh xe, rất dễ sử dụng.
3 vòng điều khiển trên ống kính có đánh dấu thang chia độ. |
Trên thực tế, hệ thống lấy nét tự động là một trong những tính năng tốt nhất của DMC-LC1. Vòng điều khiển lấy nét hoạt động êm và chính xác như những ống kính chất lượng cao của các máy ảnh chuyên nghiệp với cơ chế lấy nét bằng cách xoay ống kính. Việc đánh dấu khoảng cách trên vòng lấy nét giúp người sử dụng lấy nét theo vùng dễ dàng. DMC-LC1 có thể phóng to phần trung tâm của ảnh trên màn hình hoặc khe ngắm điện tử. Vòng điều khiển độ zoom cũng hoạt động êm giống như vòng điều khiển ở những máy cơ dùng phim 35 mm.
Màn hình đường chéo 2,5 inch, hiển thị hình ảnh sắc nét và nhìn rõ dưới ánh nắng mặt trời, cũng là một điểm mạnh của DMC-LC1. Khe ngắm điện tử hiển thị hình ảnh không nét lắm, đây là một điểm yếu của máy. Tuy nhiên, cả khe ngắm và màn hình đều hiển thị 100% hình ảnh thực.
Đèn flash gắn trong có thể bật lên 45 độ theo chiều thẳng đứng, một kỹ thuật giúp làm tăng chất lượng hình ảnh và khử hiện tượng mắt đỏ. Đèn có tầm hoạt động tối đa 5 m ở độ nhạy phim 100. vị trí nằm nghiêng, vùng làm việc của đèn chỉ còn 1,5-2 m. Để tăng cường thêm độ sáng, bạn có thể sử dụng đèn flash gắn ngoài.
Các thông số quan trọng nhất, chẳng hạn như cân bằng ánh sáng trắng và độ nhạy phim ISO, có thể được thiết lập nhanh chóng thông qua nút Function nằm ở phía sau máy. Hệ thống menu, được điều khiển bằng nút menu và được định hướng bằng nút điều chỉnh hướng 4 chiều nằm ngay dưới ngón cái tay phải của bạn, có các tùy chọn được sắp xếp dễ hiểu và dễ tiếp cận.
DMC-LC1 có khả năng chụp ở 2 định dạng JPEG và TIFF (định dạng thô). Máy có thể lưu trữ ảnh JPEG ở độ phân giải với 3 mức nén khác nhau (Super Fine/Fine/Standard) và ghi hình kèm âm thanh với thời lượng 5 giây. Bạn có thể điều chỉnh độ nét, độ tương phản và bão hòa màu của ảnh trước khi lưu trữ.
Với các bức ảnh định dạng thô TIFF, bạn phải sử dụng phần mềm ArcSoft PhotoImpression 4.0 cài sẵc trong máy để mở. Tuy nhiên, phần mềm này không cho phép bạn chuyển đổi file TIFF sang định dạng JPEG, vì thế nếu muốn làm như vậy bạn phải sử dụng một chương trình khác.
chế độ quay video, DMC-LC1 có thể ghi hình ở độ phân giải 320x240 pixel kèm âm thanh với tốc độ 30 hình/giây. Độ dài của đoạn video chỉ bị giới hạn bởi dung lượng thẻ nhớ. Máy có microphone và loa để thu và phát âm thanh.
chế độ lấy nét tự động, thời gian trễ cửa trập khá nhỏ, chỉ mất 0,7 giây trong mọi điều kiện ánh sáng. chế độ lấy nét bằng tay, độ trễ cửa trập giảm xuống còn 0,2 giây.
Thông số kỹ thuật |
Kích thước: 81,5x134,6x101,6 cm Khối lượng: 620 g Zoom quang: 3,2 x, zoom số: 3x Độ phân giải tối đa: 2.560x1.290 pixel Độ mở: f/2 - f/2,4 Tiêu cự: 2-22,5 mm (tương đương 28-90 mm của máy cơ dùng phim 35 mm) ISO: 100, 200, 400, tự động Đo sáng: ma trận, trung tâm, đa điểm Khoảng lấy nét: 60 cm-vô cực (thông thường), 30- vô cực (cận cảnh). Tốc độ trập: 2-1/4.000 giây Chụp hẹn giờ: 2-10 giây Màn hình: TFT LCD 211.000 pixel Khe ngắm: 0,44 inch, 235.000 pixel Thẻ nhớ: SD/MMC Giao tiếp: USB, ngõ xuất A/V Cân bằng trắng: Auto/Daylight /Cloudy/Halogen/flash/đen trắng/trắng |
Lumix DMC-LC1 có thời gian khởi động 4,6 giây và thời gian chờ giữa 2 lần chụp mất tới 1,8 giây trong điều kiện bình thường và 2,5 giây nếu sử dụng đèn flash. chế độ chụp liên tiếp, máy có thể chụp tối đa 9 ảnh JPEG với tốc độ 2,7 hình/giây. Tuy nhiên, chế độ chụp liên tiếp không thực hiện được đối với định dạng TIFF. chế độ chụp bù trừ độ phơi sáng, máy sẽ cho ra 3 hoặc 5 hình với độ phơi sáng khác nhau để người chụp chọn ra kiểu ưng ý nhất. chế độ chụp cận cảnh, máy chụp được vật thể cách 30 cm.
Chất lượng ảnh của Lumix DMC-LC1 khá tốt so với nhiều máy ảnh 5 Megapixel dành cho dân chuyên nghiệp. Ảnh chụp trong điều kiện bình thường có độ nét và độ chi tiết cao trên toàn ảnh, không có hiện tượng uốn cong đường thẳng ở chế độ chụp góc rộng. Màu sắc của ảnh tự nhiên và sống động. Máy tái hiện chuẩn các tông màu da trung tính ở cả điều kiện ánh sáng bình thường và ánh sáng đèn flash. Chức năng cân bằng ánh sáng trắng hoạt động tốt trong đa số điều kiện ánh sáng ngoài trời. Hiện tượng nhiễu bắt đầu xuất hiện ở độ nhạy phim 100 và nhiều nhất ở độ nhạy phim 200.
Lumix DMC-LC1 dùng pin Lithium-Ion 1.400 mAh cho thời gian hoạt động 180 phút (chụp được 360 ảnh) nếu sử dụng màn hình và 220 phút (chụp được 440 ảnh) nếu sử dụng khe ngắm điện tử.
Giá bán thấp nhất: 1.020 USD
Việt Linh