Được bảo vệ bởi lớp vỏ hợp kim nhôm, Coolpix 4200 cũng được thừa hưởng tay cầm được thiết kế khá duyên dáng của dòng Coolpix. Tất cả các nút điều khiển đều được bố trí đằng sau thân máy, trong tầm kiểm soát của các ngón tay. Nút bấm chụp và hai nút chỉnh zoom nằm dưới tầm kiểm soát của ngón trỏ và ngón cái. Ngoài các nút trên, chỉ còn có 3 nút điều khiển khác nằm phía dưới màn hình, tổ hợp điều chỉnh hướng 4 chiều nằm bên phải màn hình và nút xoay chọn chế độ nằm trên đỉnh máy. bên dưới màn hình LCD 1,5 inch, độ phân giải 110.000 pixel là các nút xoá ảnh, truy cập menu và xem lại. Microphone ở phía trước và loa ở phía sau.
Kích thước 80 x 60 x 37 mm và nặng 180 g (cả pin và thẻ nhớ), 4200 dùng chip cảm quang CCD có độ phân giải hiệu dụng 4 triệu điểm ảnh. Ống kính Zoom Nikkor cao cấp có dải tiêu cự 38-114 mm theo máy dùng phim 35 mm, tương đương độ zoom quang 3x. Với độ mở f2,8-f4,7, ống kính có thể lấy nét đối tượng 4 cm ở chế độ siêu cận cảnh, còn ở chế độ chụp bình thường, khoảng lấy nét là 30 cm tới vô cực. Màn hình TFT LCD có kích thước đường chéo 1,5 inch, độ phân giải 110.000 pixel.
Do không có nhiều nút, Nikon đã đưa các tuỳ chọn mức nén ảnh, chế độ đo sáng, chế độ lấy nét vào trong hệ thống menu. Trong menu xem lại, bạn sẽ nhìn thấy các tuỳ chọn xoá ảnh, xem dưới dạng slide show, điều chỉnh kích thước ảnh, chọn ảnh để in, sao chép ảnh giữa bộ nhớ trong và thẻ nhớ Secure Digital. Bạn có thể chọn độ phân giải, mức nén, cân bằng trắng và độ bão hoà màu trong hệ thống trình đơn Shooting.
Ngoài chế độ phơi sáng tự động, 4200 có thêm chế độ phơi sáng lập trình nhưng không có chế độ phơi sáng chỉnh tay. 15 chế độ cảnh chụp đảm bảo cho bạn có được những bức ảnh có độ phơi sáng như ý trong hầu hết các tình huống thường gặp, trong đó có 4 chế độ cung cấp chức năng hỗ trợ - giúp những người mới chụp hiểu rõ được chức năng, tác dụng của chế độ cảnh chụp đó. Các chế độ cảnh chụp nổi bật nhất là ghép toàn cảnh, pháo hoa, sao chép văn bản, toàn cảnh, hoàng hôn, thể thao, ánh sáng nền và phong cảnh đêm
Advanced Red-eye Reduction (khử hiện tượng mắt đỏ cao cấp) là tính năng chưa hề có ở các máy Coolpix ra đời trước 4200. Thuật toán khử mắt đỏ được đưa vào hệ thống xử lý hình ảnh của máy và hoạt động hoàn toàn tự động trong suốt quá trình bật máy. Đèn flash có các chế độ tự động, khử mắt đỏ, đồng bộ chậm.
4200 chỉ có chế độ lấy nét tự động, không có chế độ lấy nét chỉnh tay. Hệ thống lấy nét tự động làm việc rất nhanh và chính xác, đồng thời có cả chế độ lấy nét liên tục tốc độ cao - cho phép người chụp "bắt dính" những pha chuyển động nhanh. Giao diện của máy rất dễ hiểu, giúp người chụp tiết kiệm được thời gian chọn thông số.
Chế độ chụp liên tiếp cho phép bạn chụp 6 ảnh ở độ phân giải tối đa với tốc độ 2,1 hình/giây. Nếu muốn ghi lại được khoảnh khắc quan trọng nhất trong một chuyển động nhanh, bạn có thể nhấn nút bấm chụp thật lâu, và 4200 sẽ chụp liên tiếp cho đến khi bạn nhả nút, nhưng chỉ giữ lại 5 ảnh cuối cùng. Nếu chọn độ phân giải 640x480 pixel, máy có thể chụp cho đến khi đầy thẻ nhớ với tốc độ 2 hình/giây.
Coolpix 4200 cũng có chế độ Best Shot Selector, cho phép chụp tới 10 ảnh không có đèn flash với tốc độ 2 hình/giây và chỉ giữ lại ảnh có độ nét cao nhất. Ảnh này được chọn dựa vào một thuật toán khử nháy hình của Nikon.
Hệ thống cân bằng trắng có các chế độ tự động, 7 chế độ thiết lập sẵn và chỉnh tay. Trong khi chọn chế độ cân bằng trắng, máy sẽ chia vùng ngắm chụp trên màn hình thành những vùng nhỏ hơn để lựa chọn vùng có thông số màu sắc hợp lý nhất trong một tình huống cụ thể. Thậm chí 4200 còn có cả chế độ chụp bù trừ cân bằng trắng (chụp 3 ảnh có độ phơi sáng khác nhau sau một lần bấm nút để người chụp chọn ra ảnh có độ cân bằng trắng phù hợp nhất).
Bộ nhớ trong của 4200 chỉ có dung lượng 12 MB. Máy dùng thẻ nhớ SD. Giao tiếp với máy tính được thực hiện qua cổng USB.Khe ngắm quang học nhỏ xíu chỉ có thể hiển thị được 75% khung hình và không có bộ phận điều chỉnh diop. Do đó, màn hình sẽ được sử dụng thường xuyên hơn.
Cũng như các máy Coolpix khác, 4200 có thể quay video ở độ phân giải tối đa 640x480 pixel, tốc độ 15 hình/giây cho đến khi đầy thẻ nhớ. Máy cũng có chế độ quay ở độ phân giải thấp hơn, và tất nhiên khi đó thời gian quay sẽ lâu hơn. độ phân giải 160x120, máy có thể quay được hơn 50 phút video kèm âm thanh lên thẻ Secure Digital 512 MB.
Tốc độ đáp ứng của 4200 được đánh giá là tương đối nhanh, nhưng không phải là xuất sắc. Thời gian khởi động trung bình là 4,8 giây, thời gian chờ giữa 2 ảnh là 1,8 giây (tăng lên 3,3 giây nếu chụp với đèn flash). Trong điều kiện ánh sáng có độ tương phản mạnh, độ trễ màn trập là 0,7 giây, ở mức chấp nhận được, nhưng sẽ tăng lên 1,7 giây nếu độ tương phản thấp.
Nếu có ý định chuyển ảnh sang máy tính để in ngay sau khi chụp mà không chỉnh sửa lại ảnh, chắc chắn bạn sẽ không thất vọng với chất lượng ảnh in của 4200. Độ phơi sáng mặc định cho ảnh có xu hướng hơi tối, với độ tương phản thấp. Tuy nhiên, chế độ mặc định làm việc tốt trong các cảnh chụp có sử dụng đèn flash, cho ra ảnh có độ sáng đều. Nhìn chung, máy cho ảnh chất lượng tốt ở chế độ lấy nét tự động và cân bằng trắng thiết lập sẵn, mặc dù dưới ánh đèn nóng sáng mạnh, màu vàng trông không thật. Khả năng khử hiện tượng mắt đỏ của máy cực kỳ ấn tượng, không hề thấy vết mắt đỏ nào trong các ảnh chụp có đèn flash.
Ảnh trông sắc nét một cách ấn tượng đối với một máy ảnh kích thước nhỏ; ống kính duy trì độ nét trên toàn bộ khung hình. Hiện tượng lẫn màu có xuất hiện ở các rìa ảnh, nhưng không đủ rõ để làm giảm chất lượng ảnh.
Tuy nhiên, tỷ lệ nhiều của ảnh khá lớn, ngay cả ở độ nhạy sáng thấp nhất là ISO 64. Những ảnh có độ phơi sáng thấp có thể giấu được nhiễu, nhưng chúng hiện rõ ngay khi tăng độ mở của ống kính.
Giá bán: 260 USD.
Việt Linh (theo Cnet)