Nhiều smartphone cao cấp hiện nay được trang bị camera kép. Cuối tháng 3, Huawei sẽ cho ra đời điện thoại với 3 ống kính ở mặt sau, còn Nokia được cho là sẽ trình làng smartphone với hệ thống Penta Lens lên tới 5 ống kính. Trong khi đó, các hãng như Sony hay Samsung lại cho phép người dùng tạo video với hiệu ứng slow motion nhờ điện thoại có khả năng quay ở tốc độ 960 khung hình mỗi giây.
2018 được đánh giá sẽ là một năm sôi động về camera trên smartphone. Vì vậy, trang công nghệ PhoneArena điểm lại một số điện thoại camera đáng chú ý thời gian qua. Chúng không nhất thiết là những điện thoại được trang bị tính năng đầu tiên liên quan đến camera nào đó, nhưng là những thiết bị quan trọng cho sự phát triển của camera trên điện thoại.
J-SH04 (2000) Có nhiều tranh cãi rằng đâu là chiếc điện thoại camera đầu tiên: J-SH04 của Sharp và do J-Phone phát hành vào tháng 11/2000, hay SCH-V200 của Samsung trình làng từ tháng 6/2000. Danh hiệu này sau đó thuộc về Nhật vì camera trong điện thoại Samsung mới chỉ được tích hợp một nửa, tức tuy nằm chung một case và sử dụng chung pin, nó hoạt động độc lập với điện thoại và người dùng tải tải ảnh về máy tính qua cáp nối. |
Nokia 7650 (2002) |
Nokia N90 (2005) |
Nokia N95 (2007) |
Samsung Pixon (2008) |
Apple iPhone 4 (2010) |
HTC EVO 3D và LG Thrill 4G (2011) |
Nokia 808 PureView (2012) và Lumia 1020 (2013) |
HTC One M8 (2014) |
HTC Desire Eye (2014) |
Panasonic Lumix DMC-CM1 (2014) |
Google Pixel 2 & 2 XL (2017) |