Nhiều máy tính tại Hạ viện và các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài của Nhật Bản đã bị nhiễm virus do những cuộc tấn công trực tuyến diễn ra trong vài tháng qua, người phát ngôn chính của quốc gia này cho biết.
Những máy tính đã bị tổn hại tại các đại sứ quán, lãnh sự quán Nhật Bản ở nước ngoài đều thuộc mạng xử lý các tài liệu có độ bí mật thấp, ông Fujimura cho biết. Một mạng hoàn toàn riêng biệt có chứa những tài liệu nhạy cảm thì không bị ảnh hưởng.
Cuối tháng 8/2011, người ta đã phát hiện virus trên nhiều máy tính và một máy chủ của Hạ viện Nhật Bản. Vụ việc vẫn đang được điều tra, ông Fujimura nói. Các phương tiện truyền thông địa phương nói, có thể cuộc tấn công đã đánh cắp thông tin đăng nhập, mật khẩu bảo vệ e-mail và nhiều thông tin cá nhân khác.
Tin tức về các cuộc tấn công mới nhất đến khi nhà thầu quốc phòng lớn nhất Nhật Bản, Mitsubishi Heavy Industries, thừa nhận có thể thông tin bí mật đã bị tin tặc đánh cắp trong cuộc tấn công rộng lớn xảy ra hồi tháng 8/2011.