Hideyo Okushi - nhà nghiên cứu của Viện Khoa học và công nghệ quốc gia - cho biết bộ xử lý kim cương có thể làm việc ở nhiệt độ trên 1.0000C, trong khi chip silicon chỉ chịu được 1500C.
Tuy nhiên, chip kim cương chưa thể thay thế hoàn toàn chip silicon trong 20 năm tới. Nguyên nhân là giá quá cao, và kim cương không dẫn điện. 4 mm2 kim cương trị giá hàng chục nghìn yen trong khi lượng silicon tương tự có giá không đáng kể.
Nhật Bản dự định sử dụng chip kim cương để phát triển thiết bị laser cực tím với bước sóng 235 nanomét dùng cho các hệ thống lưu trữ quang học dung lượng lớn.
Các công ty điện tử hàng đầu Nhật Bản đang tích cực chuẩn bị cho dự án: Kobe Steel nghiên cứu vật liệu cơ bản, Sumitomo Electric Industries tìm cách sản xuất kim cương nhân tạo...
Minh Nghĩa (theo PCW)