NTT DoCoMo cố gắng đảm bảo thông suốt hệ thống mạng điện thoại trong thời gian diễn ra World Cup. |
Theo DoCoMo, mạng điện thoại của hãng hôm thứ sáu đã phải tải lượng thông tin nhiều gấp 10 lần so với bình thường. Bên cạnh đó, đường điện thoại cố định cũng bận liên tục. Sự quá tải trong việc gọi điện thoại đặt vé xem World Cup đã buộc chúng tôi phải hạn chế cuộc gọi trong giới hạn quốc gia, phát ngôn viên của NTT (với 41 triệu thuê bao) nói.
Nhà tổ chức World Cup Nhật Bản (JAWOC) cho biết, 750 vé bổ sung cho trận Nhật - Nga đã được bán hết chỉ trong 20 phút. Tuy nhiên, tình trạng phân phối vé lộn xộn tại Vòng chung kết lần này đã khiến nhiều fan không thể kiếm được vé dù trong các sân vận động vẫn còn thừa đến hàng trăm chỗ ngồi. JAWOC quyết định bán một nửa số vé còn lại của vòng đấu đầu tiên qua điện thoại, còn FIFA tiếp tục bán số vé của những vòng sau trên Internet.
Mặc dù DoCoMo đã tăng lượng trạm điện thoại ở xung quanh 10 sân vận động trên toàn quốc, hãng vẫn sẵn sàng trực chiến để đảm bảo thông suốt hệ thống mạng điện thoại trong suốt mùa giải. Phát ngôn viên của DoCoMo thừa nhận: Công ty đang cố gắng tăng công suất. Nhưng khi xảy ra sự cố thì chúng tôi cũng khó có thể lường trước được.
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này. Năm 1995, DoCoMo cũng đã phải hạn chế cuộc gọi sau một trận động đất tàn phá thành phố Kobe và gây ra các vụ nghẽn mạch điện thoại gọi đi và đến từ những người dân sống trong khu vực.
Các nhà cung cấp điện thoại di động Nhật Bản cũng đưa ra những biện pháp tương tự vào ngày mùng 1 tết vừa rồi nhằm đảm bảo hệ thống điện thoại không bị tắc nghẽn trước hàng loạt cuộc gọi chúc mừng năm mới.
Thanh Tú (theo Reuters)