Ngôn ngữ mang tên Sports Markup Language (SportsML), dự kiến sẽ được các tổ chức quốc tế thông qua vào tháng 3 năm sau. SportsML do Hiệp hội các hãng truyền thông quốc tế tạo ra. Các thành viên của hiệp hội này bao gồm: AP, Reuters, The New York Times, AFP...
SportsML chia những thông tin xuất hiện trên bảng tin của một trận bóng chày như diễn biến chi tiết trận đấu, hồ sơ cầu thủ... thành các phần nhỏ cơ bản. Từ đó, ngôn ngữ này xác định thông tin sẽ xuất hiện như thế nào trên báo giấy, cơ sở dữ liệu, trang web hoặc truyền hình tương tác...
Bất cứ sự thay đổi nào đối với một kiểu dữ liệu cụ thể đều chỉ cần làm một lần và sẽ lập tức có hiệu quả trên mọi phương tiện. Các nhà biên tập hy vọng SportML sẽ giúp giảm bớt công việc nhàm chán của họ. "Ngành công nghiệp báo chí đã chờ đợi rất lâu loại ngôn ngữ này", Walter Baranger của tờ The New York Times phát biểu.
Hôm qua, AP Digital và Pinnacor công bố họ đã áp dụng SportsML để cung cấp những thông tin nhanh về thể thao trên website và phương tiện di động.
Minh Thi (theo AP)