Titan, được hãng Cray phát triển và đặt tại Trung tâm thí nghiệm quốc gia Oak Ridge của chính phủ Mỹ, đã đứng đầu trong danh sách 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới với tốc độ đáng nể: 17,59 petaflop, tức 17,59 triệu tỷ phép tính mỗi giây. Kỷ lục trước đó thuộc về Sequoia của IBM với 16,32 petaflop.
Tốc độ này nhanh gấp 10 lần so với cỗ máy Jaguar, cũng do Cray xây dựng và từng đứng đầu Top 500 mới chỉ cách đây 3 năm. Tân vô địch được trang bị 560.640 bộ vi xử lý, trong số đó có 261.632 chip tăng tốc đồ họa của Nvidia, số còn lại là chip 16 nhân Opteron của AMD.
Bên cạnh đó, các hệ thống của Mỹ cũng chiếm một nửa (251) trong danh sách 500, còn châu Á có 122 siêu máy tính trong khi châu Âu chiếm 105.
Châu An