Tuy nhiên, họ không tiết lộ về danh tính và khả năng bắt giữ cũng như dẫn độ kẻ tình nghi. Chris Wysopal, thành viên sáng lập của công ty bảo mật máy tính AtStake, nhận định rằng một tin tặc ít kinh nghiệm có thể chui vào mạng của quân đội để chơi, nhưng không thể tổ chức tấn công nhiều mạng riêng rẽ như thế dù chúng không chứa các tài liệu mật.
Theo một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, bản cáo trạng đang được soạn thảo. Nếu hành động của hacker này không đơn thuần mang tính giải trí thì rất có thể anh ta sẽ bị dẫn độ về Mỹ và xét xử tại đây - một động thái rất hiếm gặp trong các vụ điều tra về tội phạm máy tính quốc tế.
Trước đây, Mỹ nhiều lần không thực hiện dẫn độ tội phạm mạng. Đó là vụ một sinh viên Philippines phát tán virus Love Bug hồi tháng 5/2000, một thanh niên Canada tấn công các website thương mại điện tử nổi tiếng hồi tháng 2/2000... Tháng 4/2001, Mỹ truy tố 2 hacker Nga về tội xâm nhập nhiều ngân hàng và trang web thương mại điện tử sau khi Cục điều tra liên bang (FBI) lừa họ đặt chân lên đất Mỹ. Một người đã bị kết án 3 năm tù.
Năm 2001, Mỹ, Anh và 24 quốc gia khác ký Hiệp ước Hội đồng châu Âu về Tội phạm máy tính. Theo đó, tin tặc ở các quốc gia này có thể bị dẫn độ cho dù nước họ không ký các hiệp định dẫn độ chính thức.
Kể từ đầu thập niên 90, Mỹ ghi nhận rất nhiều vụ hacker người nước ngoài đánh cắp dữ liệu trong các hệ thống máy tính của quân đội, đặc biệt là của Bộ Quốc phòng.
Năm 1994, hai tin tặc trẻ tuổi với biệt danh Kuji và Datastream Cowboy bị bắt ở Anh vì tội đột nhập vào Phòng thí nghiệm Rome của không lực Mỹ. Họ đã dùng phần mềm chuyên biệt để kiểm soát e-mail và dữ liệu quan trọng. Theo nội dung 2 cuộc điều tra do Mỹ tiến hành nhiều năm - Storm Cloud và Moonlight Maze - các hacker ở Nga đã bí mật download hàng triệu trang thông tin nhạy cảm, trong đó có thư điện tử của một viên đại tá.
Minh Long (theo AP)