Theo Tom Mitoraj, Giám đốc phát triển WiMax của Motorola, hai công ty sẽ cùng nhau nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm, lên kế hoạch trước cho WiMax Forum, liên minh các nhà phân phối và cung cấp dịch vụ, trong việc triển khai công nghệ băng thông rộng không dây di động. Tổ chức này cũng đang tiến hành chứng nhận các sản phẩm WiMax cố định theo chuẩn IEEE 802.16-2004.
Motorola và Intel hy vọng có thể thiết lập trước một số phương pháp tiếp cận thông minh, nhằm giảm đáng kể công việc phải làm về sau cho toàn bộ nhóm phát triển thông số WiMax di động. Những gì hãng điện thoại đứng thứ 2 thế giới quan tâm là thời lượng pin, sự tỏa nhiệt... "Với 20 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất thiết bị mobile, chúng tôi có thể đảm bảo cho một số thành tố quan trọng được thiết lập phù hợp", Mitoraj khẳng định.
Motorola cho biết họ sẽ xây dựng sản phẩm chủ yếu dựa trên công nghệ 802.16e. Tuy nhiên, thiết bị di động theo chuẩn này hiện không tương thích với 802.16d, được IEEE (Tổ chức kỹ sư điện và điện tử quốc tế) thông qua từ năm ngoái. Hãng điện thoại khẳng định WiMax sẽ đóng vai trò chính trong chiến lược phát triển của công ty. Trong khi đó, Intel cũng dự định cung cấp chip WiMax cho máy tính xách tay vào khoảng 2007 - 2008.
T.N. (theo InfoWorld)