Omni Pro 110 có màn hình HD widescreen 20” (50,8 cm) với tính năng chống chói, loa tích hợp âm thanh nổi (stereo) hiệu năng cao, webcam và micro. Máy còn có 2 cổng USB 2.0 bên trái và 4 cổng ở phía sau.
Người dùng doanh nghiệp có thể chọn BXL Intel Pentium hay Intel Core2 Duo, và chipset Intel G41 Express. Omni Pro 110 có bộ nhớ SDRAM DDR3 lên đến 4GB và ổ đĩa cứng dung lượng lên đến 1TB.
Các đặc tả khác của thiết bị mới này gồm ổ đĩa DVD SuperMulti LightScribe, được thiết kế để cho phép người dùng tiếp cận nhanh chóng chức năng sao lưu dự phòng dữ liệu, cùng với đầu đọc thẻ 6-trong-1 tích hợp sẵn giúp truyền tập tin dễ dàng. Còn có tùy chọn HP Wireless LAN802b/g/n 1x1 Mini Card để kết nối không dây. Người dùng cũng có thể yêu cầu lắp đặt khóa Kensington lên khung sau của máy.
Các model máy được thiết kế theo chuẩn Energy Star, cũng như phần mềm tùy chọn HP Power Assistant để giúp giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng của máy.
Omni Pro 110 có giá trên trang web của HP từ 639 USD (~13,4 triệu đồng), bảo hành 1 năm.