Tay cầm rất linh hoạt. |
DCR-HC1000 được trang bị 3 cảm biến ảnh HAD CCD cao cấp 1 triệu pixel hiệu dụng (có nghĩa là bạn có thể chụp được ảnh tĩnh ở độ phân giải 1 Megapixel). chế độ quay video, 3 cảm biến này có thể tái tạo hình ảnh ở độ phân giải 690.000 pixel. Sony sử dụng một lăng kính tán sắc để tách 3 thành phần cơ bản của ánh sáng trắng là màu xanh lục, xanh dương và đỏ ra khỏi nhau, sau đó dẫn tới từng cảm biến để xử lý. Nhờ đó, màu sắc của hình ảnh chuẩn hơn rất nhiều so với các máy quay sử dụng một cảm biến ảnh, giảm thiểu được hiện tượng lẫn màu và tăng độ phân giải hình ảnh lên tới 530 dòng ngang.
Ống kính của DCR-HC1000 do hãng Carl Zeiss nổi tiếng sản xuất, có độ zoom quang học 12x và zoom số 150x, đồng thời cũng được trang bị hệ thống ổn định hình ảnh quang học nên hình ảnh không bị giảm chất lượng khi rung tay. Ống kính có nhiều lớp phủ quang học có tác dụng giảm độ chói và tăng độ tương phản cho hình ảnh. Hệ thống ổn định hình ảnh quang học cũng có thể bù trừ được rung động ở biên độ dao động lớn hơn so với hệ thống ổn định hình ảnh điện tử, mang đến hình ảnh mượt hơn mà không hề giảm chất lượng. DCR-H1000 được hỗ trợ công nghệ nội suy màn ảnh nên khi phóng to bằng zoom số, bạn không lo hình ảnh sẽ bị mờ hay méo hình, hiện tượng đó sẽ xuất hiện ít hơn rất nhiều so với các máy không được hỗ trợ công nghệ này.
Màn hình tinh thể lỏng 2,5 inch của DCR-HC1000 có 123.000 điểm ảnh và có thể xoay ngang và vặn ngược 360 độ. Màn hình thuộc loại reflective-tranmissive nên hiển thị khá rõ hình ảnh và thông tin trong mọi điều kiện ánh sáng - kể cả dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp. Tay cầm của máy có thể xoay dọc một góc tới 180 độ, rất tiện cho bạn khi ghi hình.
DCR-HC1000 tương thích với thẻ nhớ Memory Stick PRO Duo, có nghĩa là bạn có thêm một phương tiện lưu trữ ngoài băng MiniDV. Bạn có thể chụp ảnh tĩnh ở độ phân giải 1.152x864 pixel hoặc 640x480 pixel và lưu trữ trực tiếp lên thẻ nhớ để chuyển tới máy tính để gửi qua e-mail, in hoặc chuyển sang các máy tương thích với thẻ nhớ Memory Stick PRO Duo khác. Hệ thống cửa trập cơ học của máy được áp dụng chế độ quét liên tục nên hình ảnh có độ nét và độ rõ cao hơn nhiều so với các máy sử dụng chế độ quét xen kẽ. DCR-HC1000 cũng có thể quay video ở định dạng MPEG EX lên thẻ nhớ. Không giống như các thước phim video MPEG1, các phim MPEG EX cho phép bạn lưu trữ lên thẻ nhớ Memory Stick Duo và là những video clip lý tưởng để gửi cho bạn bè qua e-mail.
DCR-HC1000 có thể quay video ở tỷ lệ màn ảnh rộng 16:9 kèm theo âm thanh PCM digital stereo. Máy có vòng điều chỉnh độ zoom, lấy nét và 4 tùy chọn cân bằng ánh sáng trắng để bạn sử dụng khi chụp ảnh. Những người mới sử dụng có thể sử dụng chế độ lấy nét tự động để có được những bức ảnh tối ưu.
Giao tiếp IEEE 1394 mang đến cho bạn khả năng kết nối máy quay với máy tính để chuyển hình ảnh sang biên tập chỉnh sửa mà không lo giảm chất lượng hình ảnh. Ngoài ra, DCR-HC1000 cũng có cổng USB để bạn có thể quay và truyền hình ảnh trực tiếp kèm theo âm thanh của mình tới người thân qua mạng Internet bằng cách kết nối với máy tính. Bạn cũng có thể chiếu lại một băng video MiniD trên máy để cho người khác xem qua mạng.
DCR-HC1000 được trang bị chip chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số, nên bạn ghi các bộ phim analog sử dụng chuẩn NTSC từ bất kỳ nguồn nào qua cổng tiếp nhận tín hiệu analog. Các bộ phim NTSC cũng có thể được chuyển sang máy tính thông qua cổng IEEE 1394 để chỉnh sửa như các đoạn video số. Nhờ vậy, bạn có thể biến tất cả các bộ phim video analog yêu thích thành các phim video số để tiện lưu trữ. Bạn có thể kết nối trực tiếp DCR-HC1000 với máy in hỗ trợ chuẩn PictBridge để in ảnh trực tiếp không qua máy tính.
DCR-HC1000 có kích thước 101x79x158 mm, nặng 760 gam, giá bán: 1.699 USD.
Việt Linh (theo Vanns)