Giờ đây Boot Camp - tiện ích trong Mac OS X cho phép người dùng máy Mac chạy Windows trong một phân vùng (partition) riêng biệt - đòi hỏi dùng với hệ điều hành (HĐH) mới nhất của Microsoft, hôm thứ Hai 1/8/2011 công ty cho biết trong một tài liệu hỗ trợ.
Theo Apple, Boot Camp 4 yêu cầu: "một đĩa cài đặt đầy đủ, 32-bit hoặc 64-bit, cho các phiên bản Home Premium, Professional, hoặc Ultimate của HĐH Microsoft Windows 7".
Nhưng những người dùng Mac nâng cấp lên Lion có thể giữ lại Boot Camp 3 và do đó có khả năng chạy Windows Vista hoặc XP, Apple cho biết. Những khách hàng này không thể nâng cấp lên Boot Camp 4.
Những người sử dụng khác muốn chạy Windows XP hoặc Vista trên Mac OS X 10.7 thay vì Boot Camp 4 có thể sử dụng các phần mềm ảo hóa khác như: Desktop for Mac giá 80 USD của Parallels, Fusion giá 80 USD của VMware hoặc ứng dụng miễn phí nguồn mở VirtualBox của Oracle.
Apple không giải thích lý do tại sao họ lại cấm Windows Vista và XP chạy trên Boot Camp 4.