Laptop 100 USD cho trẻ em ở nước đang phát triển. |
Nicholas Negroponte, đồng sáng lập Media Lab, đã trình bày đề án lần đầu tiên trong Diễn đàn kinh tế thế giới tại Thụy Sỹ hồi tháng 1. MIT và nhóm hoạt động phi lợi nhuận của ông, mang tên One Laptop Per Child (OLPC - Mỗi trẻ một laptop) đã tổ chức thảo luận tại 5 nước Brazil, Trung Quốc, Ai Cập, Thái Lan và Nam Phi để phân phối 15 triệu hệ thống thử nghiệm cho trẻ em trong năm nay.
"Đây là điều quan trọng nhất tôi từng thực hiện", Negroponte cho biết. "OLPC là một chương trình đào tạo, không phải dự án máy tính xách tay. Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ tốt hơn cho ngành giáo dục, đặc biệt cho học sinh tiểu học và trung học, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nhiều".
Mục tiêu của Negroponte là sẽ tiếp tục xây dựng và phổ biến PC giá rẻ rộng rãi như hệ điều hành Linux hay từ điển trực tuyến miễn phí Wikipedia. Ông cho rằng chính phủ các nước hoàn toàn có thể bỏ ra 100 USD cho mỗi laptop và phân phối miễn phí cho học sinh - sinh viên.
Laptop sẽ có bộ vi xử lý 500 MHz, bộ nhớ 1 GB và màn hình 2 chế độ: hiển thị màu đầy đủ hoặc chế độ trắng - đen đọc được dưới ánh mặt trời, biến chúng không chỉ là laptop mà còn là một cuốn sách điện tử. Các chuyên gia cũng đang xem xét kế hoạch trang bị màn hình phẳng do viện MIT phát triển. "Mục tiêu là xây dựng màn hình 12 inch giá 12 USD với sức tiêu thụ điện năng gần như bằng 0".
Năng lượng cho hệ thống mới sẽ được cung cấp qua dòng điện truyền thống, pin hoặc một thiết bị đặc biệt cài ở cạnh laptop. Máy tính hoạt động trên hệ điều hành Linux, tích hợp Wi-Fi, tương thích với điện thoại di động, cổng USB và một mô hình mạng P2P, cho phép các máy tính chia sẻ cùng một mạng Internet đơn.
Năm hãng tham gia dự án cùng MIT là Google, AMD, News, Red Hat và BrightStar. Dự kiến, sẽ có thêm 100 - 150 triệu laptop giá rẻ như thế này vào năm 2007.
P.T. (theo CNet)