Với việc tung ra DiMAGE Z6 - phiên bản nâng cấp của DiMAGE Z5 - Konica Minolta mang đến cho người tiêu dùng thêm một sự lựa chọn mới. Từ thời điểm Z6 được bán ra, dòng máy ảnh độ zoom 12x có hệ thống ổn định hình ảnh của hãng sẽ có các phiên bản 5, 6 và 8 triệu điểm ảnh để khách hàng lựa chọn. Z6 sẽ có mặt trên thị trường vào giữa tháng 9 với giá bán khoảng 399 USD.
DiMAGE Z6 được trang bị ống kính 35-420 mm có độ zoom 12x (nhưng zoom số chỉ có 4x), độ mở f2,8-f2,5. Cảm biến ánh sáng CCD 6,4 triệu điểm ảnh tổng, trong đó có 6 triệu điểm ảnh hiệu dụng - cho phép chụp ảnh ở độ phân giải tối đa 2.816x2.112 pixel.
Hệ thống chống rung của máy hoạt động theo cơ chế dịch chuyển điểm ảnh. Khi chip cảm biến dò tìm dao động phát hiện ra rung động khác thường, nó sẽ phát tín hiệu ra lệnh cho cảm biến ảnh chuyển động với tần số tương ứng với tần số của dao động để giữ nguyên hình ảnh. Hệ thống này đã được ứng dụng lần đầu tiên trên máy ảnh Maxxum 7D và dòng máy DiMAGE A - cho phép người sử dụng chụp với tốc độ chậm hơn 4-8 lần so với khi không sử dụng hệ thống chống rung Anti-Shake. Hệ thống này cũng giúp hỗ trợ đắc lực khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu - tình huống mà ảnh dễ bị nhòe do máy sử dụng tốc độ chụp chậm. Khi đó, bạn thậm chí không cần dùng đến đèn flash hay giá đỡ.
Để đảm bảo rằng người chụp không bỏ sót một kiểu ảnh nào, DiMAGE Z6 có chế độ lấy nét nhanh với cơ chế lấy nét dự đoán - cho phép xác định vị trí của đối tượng chuyển động tại thời điểm bấm chụp. Thời gian lấy nét chỉ mất 0,2 giây ở tiêu cự góc rộng và 0,3 giây ở tiêu cự tele. Chế độ này rất lý tưởng khi phân tích những tình huống chuyển động nhanh, đặc biệt là trong thể thao. Máy cũng có chế độ lấy nét chỉnh tay. Hệ thống lấy nét tự động làm việc theo kiểu lấy nét tâm điểm, lấy nét vùng dựa trên 5 điểm lựa chọn.
Z6 có thời gian khởi động nhanh và độ trễ màn trập rất nhỏ. Ngoài 5 chế độ cảnh chụp lập trình sẵn, máy còn có chế độ phơi sáng ưu tiên tốc độ chụp, ưu tiên độ mở ống kính và chỉnh tay. Hệ thống đo sáng làm việc theo kiểu tâm điểm, ưu tiên trung tâm và ma trận. Z6 có chế độ chụp bù trừ độ phơi sáng (chụp 3 kiểu có độ phơi sáng khác nhau để người chụp chọn ra kiểu có độ phơi sáng ưng ý nhất).
Phiên bản này có 2 chế độ chụp liên tiếp. chế độ chụp tốc độ thường, bạn có thể chụp tới 20 ảnh ở độ phân giải cao nhất với tốc độ 1,8 ảnh/giây nhưng máy chỉ lưu 10 kiểu cuối vào bộ nhớ. chế độ chụp siêu nhanh, Z6 chụp được 10 ảnh 2.816x2.112 pixel (hoặc 290 ảnh 1.024x768 pixel).
Thông số kỹ thuật |
Kích thước: 109x80x84 mm Khối lượng: 340 g Cảm biến: 6 triệu điểm ảnh hiệu dụng Chế độ lấy nét: tự động từng kiểu, liên tục, chỉnh tay Kiểu lấy nét: tâm điển, 5 điểm KIểu đo sáng: ma trận, tâm điểm, ưu tiên trung tâm ISO: 50, 100, 200, 320 Tốc độ chụp: 30-1/1.000 giây Chức năng giảm nhiễu: tự động Chế độ phơi sáng: lập trình, ưu tiên độ mở, ưu tiên tốc độ chụp, chỉnh tay Chế độ cảnh chụp: chân dung, phong cảnh, thể thao, hoàng hôn, chân dung đêm Cân bằng trắng: tự động, ban ngày, trời mây, đèn nóng sáng, đèn huỳnh quang, đèn flash, chỉnh tay Thẻ nhớ: SD Chuẩn in ảnh: Exif, PictBridge, PIM III Giao tiếp: USB |
Ngoài màn hình TFT LCD 2 inch, độ phân giải 114.000 pixel, Z6 còn có khe ngắm điện tử 0,3 inch độ phân giải 114.000 pixel. Đèn flash tích hợp hoạt động theo cơ chế bật lên, với các chế độ tự động, khử mắt đỏ, cưỡng bức, đồng bộ chậm, tự động kèm theo khử mắt đỏ. Tầm hoạt động của đèn flash đạt mức trung bình, tối đa là 3,6 m nếu chụp góc rộng và 2,2 m nếu chụp tele. Thời gian nạp điện của đèn hơi lâu (7 giây). Z6 có khe cắm hotshoe nên người sử dụng có thể gắn thêm đèn flash ngoài.
Chế độ quay video của Z6 không ấn tượng lắm do độ phân giải tối đa chỉ là 320x240 pixel. Tuy nhiên, máy có thể quay với thời gian không hạn chế (chỉ phụ thuộc vào thẻ nhớ và bộ nhớ) và có chế độ quay đêm.
Nhờ thiết kế tiết kiệm điện năng, Z6 cho phép chụp tới 240 ảnh nếu dùng pin AA Alkaline và 420 kiểu nếu dùng pin NiMH.
Việt Linh (theo Dpreview)