Tôi cảm thấy không có gì gọi là chạy theo thời đại ở đây cả vì có các lý́ do như sau:
1. Sử dụng những thiết bị công nghệ xịn, những thiết bị hàng chính hãng thì mình chỉ mất một khoản chi phí ban đầu thôi. Còn những cái thiết bị được gọi là second hay (gà như những người hay nói) thì có thể chúng ta phải mua đi mua lại nhiều lần vì nó dễ hư hỏng.
2. Nếu nói sinh viên đuổi theo công nghệ thì những sinh viên con nhà khá giả họ có thể mua những thứ mà mình cảm thấy phù hợp với mình thì họ mua, như thế không thể gọi là chạy theo công nghệ.
3. Hiện tại tôi cũng là sinh viên, vì thế tôi có quan niệm là mình sẽ đi sau công nghệ một bậc. Ví dụ, tôi dùng iPhone 4 nhưng thị trường đã có iPhone 4S thì tôi chẳng mua, bởi vì khi bỏ ra một số tiền như vậy để mua nó thì thật sự không đáng với công sức mình bỏ ra để kiếm đồng tiền. Không biết có ai đồng ý với ý kiến của tôi không?
4. Tôi thấy mỗi ngày đều xuất hiện những công nghệ mới, vì thế, chúng ta không thể chạy theo nó được mãi. Mà như vậy thì đương nhiên sinh viên lại càng không thể chạy theo mãi được. Tôi không phủ nhận ý kiến của cá nhân nhưng công nghệ hiện đại với sinh viên ở đây chỉ đơn thuần là điện thoại, laptop, iPad, máy chụp hình, máy nghe nhạc... Cũng như tôi đã nói ở điều 3, sinh viên chúng ta cần đi sau công nghệ một chút sẽ lợi thế hơn.
5. Thật sự không ai dám khẳng định mình không thích công nghệ, vì thế sinh viên cũng thế. Nếu các bạn có điều kiện thì hãy làm như mình nhé. Nhưng song song thì những bạn không có điều kiện cho lắm thì chúng ta vẫn có thể chạy theo đam mê của mình nhưng ở phía sau hơn một chút là được.
Đây là quan điểm cá nhân của tôi mà thôi vì cái này còn tùy vào quan điểm của mỗi người. Các bạn đừng "chọi gạch" nhà mình nhé.
Thanks.
Chua Ca
cachua08@yahoo.com
Các bạn hãy cùng tham gia nội dung "Sinh viên có nên đuổi theo công nghệ?". Hai bài viết được đánh giá cao nhất qua hệ thống chấm điểm của Số Hóa sẽ nhận được quà tặng là USB Adata dung lượng 4GB.
Chủ đề sẽ kết thúc vào ngày 5/3. Bài viết xin mời gửi mail về địa chỉ webmaster@sohoa.net.