Giới phân tích dự đoán rằng hãng truyền thông khổng lồ sẽ đệ đơn xin phá sản, mặc dù Giám đốc điều hành John Sidgmore vẫn hy vọng công ty sẽ không phải làm điều đó. Nguy cơ phá sản đã làm dấy lên sự lo lắng trong đội ngũ khách hàng của WorldCom, nhưng các nhà phân tích khẳng định rằng Internet nói chung sẽ không bị ảnh hưởng.
UUNet là chi nhánh của WorldCom và là một trong những nhà cung cấp Internet trụ cột. Hãng này quản lý những đường dây mà các ISP sử dụng như đường cao tốc để luân chuyển dữ liệu giữa các thành phố và lục địa.
Theo Sidgmore, UUNet nắm giữ hơn 50% lượng giao thông Internet tại Mỹ, trong đó có 70% lượng e-mail trên toàn nước Mỹ và khoảng một nửa số e-mail toàn cầu. Cùng với KPNQwest, hãng cũng quản lý hơn nửa số giao dịch trên Internet tại châu Âu. Hàng nghìn công ty thuộc hơn 100 nước phụ thuộc vào WorldCom để có kết nối, bao gồm cả Bộ Quốc phòng và Văn phòng Chính phủ Mỹ.
Ông Sidgmore đã phải lên tiếng đảm bảo với khách hàng rằng cho dù WorldCom có lâm vào tình trạng gì đi chăng nữa thì UUNet vẫn sẽ tiếp tục hoạt động. Nhiều nhà phân tích cũng đồng ý và dự đoán rằng chính phủ và các công ty sẽ không để UUNet sụp đổ. Tuy nhiên, họ lo ngại việc cắt giảm nhân công trên toàn cầu của WorldCom sẽ dẫn tới thiếu hụt kỹ sư để duy trì hệ thống mạng.
Riêng tại châu Âu, nhà cung cấp Internet trụ cột của khu vực là KPNQwest (Hà Lan) cũng đang gặp vấn đề về tài chính. Vì vậy, trục trặc của WorldCom như một cú đòn thứ hai giáng xuống đây.
Eastman, nhà phân tích của Yankee Group, phát biểu: "WorldCom cần phải dọn sạch bê bối tài chính của mình, nhanh chóng quyết định các bước hành động và tiến tới thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả để khôi phục lại uy tín".
Minh Thi (theo AP)