Khách hàng của Chartered có thể mua chip 90 nanomét sản xuất tại nhà máy của IBM ở New York (Mỹ) vào quý III/2003, còn khách hàng của IBM sẽ kiếm được chip ra lò tại một cơ sở của Chartered vào tháng 10/2004. Hai công ty này dự định tung ra chip 65 nanomét vào cuối năm 2005.
Động thái của IBM và Chartered thể hiện một xu hướng mới: Các nhà sản xuất chip giảm chi phí bằng cách tận dụng nhà xưởng sẵn có của đối tác. Hiện nay, xây một nhà máy sản xuất chip 90 nanomét trên wafer 300 mm tốn khoảng 2 tỷ USD. Hector Ruiz, Giám đốc điều hành của AMD, cho rằng trong 2-3 năm tới, vốn đầu tư phải đạt con số 3 tỷ USD vì giá thiết bị sẽ tăng.
"Các nhà sản xuất chip (trừ Intel và 1-2 hãng khác) gần như không thể có đủ tiền để xây dựng các cơ sở sản xuất kiểu này", Brian Halla, Giám đốc điều hành của National Semiconductor, nhận định.
AMD đang hợp tác với đối thủ của Chartered - Công ty United Microelectronics - để cùng xây dựng nhà máy và tìm ra phương pháp sản xuất tiên tiến hơn.
Minh Long (theo CNET)