Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, việc trì hoãn đưa sản phẩm này ra thị trường có thể sẽ bất lợi cho IBM, bởi đối thủ BEA Systems đã ra mắt sản phẩm tương tự từ tháng 7.
Phiên bản WebSphere 5 tích hợp chặt chẽ với các sản phẩm khác như DB2, Tivoli, Lotus. Nó không chỉ hỗ trợ chuẩn J2EE 1.3 mà còn cả J2EE 1.4 (dự kiến được xuất xưởng vào năm tới) và các công nghệ điện toán tự động mới. Các đặc tính khác cũng được đưa vào sản phẩm mới này nhằm giúp người sử dụng dễ quản lý hơn như: Web Services Invocation Framework (WSIF), Axis 3.0; Web Services Gateway, A private UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) và Web services workflow.
IBM cho biết WebSphere 5 sẽ hỗ trợ các hệ điều hành như: Windows, Linux, IBM eServer zSeries/iSeries, AIX, Solaris và HP-UX. Sản phẩm có giá khởi điểm khoảng 8.000 USD cho cấu hình máy chủ đơn, và 12.000 USD cho phiên bản multiserver.
Minh Nghĩa (theo IF)