Andreas Heinrich, nhà vật lý tại Trung tâm nghiên cứu Almaden của IBM, cho biết họ đặt các phân tử CO lên bề mặt đồng phẳng theo dãy cùng hướng giống như quân cờ domino xếp chồng lên nhau.
Nhiều năm qua, IBM tập trung nghiên cứu điện toán phân tử để tìm ra vật liệu thay thế chất bán dẫn dựa vào silicon. Hoạt động của silicon đã chứng tỏ tính đúng đắn của định luật Moore (số transistor trên 1 chip sẽ tăng gấp đôi sau 18 tháng). Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng đặc tính vật lý của nó không thể giúp ngành bán dẫn có những bước tiến vượt bậc trong 10-15 năm tới.
Dù kết quả nghiên cứu về tính toán lượng tử và công nghệ nano trong phòng thí nghiệm của IBM tỏ ra rất khả quan nhưng hãng còn phải mất nhiều năm nữa để có thể cho ra lò các transistor và chip siêu nhỏ dùng trong máy tính cá nhân, điện thoại di động...
Minh Long (theo EE Times, Reuters)