Theo quan niệm của HP, các lớp chuỗi phân tử xếp chéo nhau như những con phố và tạo ra mạng lưới mạch li ti. Người ta có thể xếp mạng phân tử này ở giữa các lớp dây chip thông thường để chúng hoạt động như một mạng truyền thông và tương lai mạng này sẽ là nền móng của một bộ vi xử lý hoàn chỉnh.
Cùng với trường Đại học California ở Los Angeles (Mỹ), HP đã thực hiện nhiều thí nghiệm liên quan đến việc phát triển chip dựa trên lưới phân tử. Trong năm 1999 và 2000, họ đã tạo ra được các phân tử mới có thể tiếp nhận hoặc từ chối dòng điện, đặt nền móng cho việc hình thành mạng phân tử. HP thậm chí tuyên bố đã xây dựng được chuỗi những phân tử kiểu này.
Năm ngoái, HP và trường Đại học California được cấp bằng sáng chế vì đã thành công trong việc nối dây phân tử có chiều rộng 6 nguyên tử với các dây dẫn trong chip máy tính có đường kính lớn hơn gấp 70 lần. Tháng 1 vừa qua, họ cũng nhận bằng sáng chế về việc tạo ra và quản lý sự truyền dẫn của các mạng lưới dạng này.
Hiện nay, HP đã tìm ra cách nối lớp phân tử với mạch máy tính tiêu chuẩn nhưng chưa cụ thể hoá được phương thức liên kết giữa lưới phân tử và các điểm nối và tín hiệu. Giải quyết được vấn đề này thì tính thực tế của những phát hiện kể trên sẽ cao hơn rất nhiều.
Tuần tới, Intel cũng sẽ công bố một phần kế hoạch của hãng về ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất chip thế hệ mới. IBM đã chế tạo thành công trong phòng thí nghiệm một bộ nhớ có kích thước chỉ bằng con tem, nhưng chứa được xấp xỉ 25 triệu trang sách, và dự kiến tung ra thị trường loại thiết bị lưu trữ này vào năm 2005.
Ngoài ra, nhiều công ty không chuyên về công nghệ thông tin cũng rất quan tâm đến công nghệ nano. Chẳng hạn, General Motors đang thử nghiệm chế tạo chỗ để chân và các bộ phận khác của ô tô bằng vật liệu siêu nhỏ.
Chính phủ nhiều nước đang rót thêm tiền cho các dự án nghiên cứu công nghệ nano. Năm 2001, Mỹ chi 422 triệu USD, Nhật Bản chi 410 triệu USD và những quốc gia còn lại (chủ yếu ở châu Âu) chi 425 triệu USD.
Minh Long (theo CNET)