Bên cạnh đó, Hội Tin học VN cần phải rà soát lại các trung tâm và cơ sở tin học trực thuộc, xử lý nghiêm các cá nhân và đơn vị có nhiều sai phạm trong hoạt động. Các trung tâm, cơ sở dạy tin học của Hội đều phải làm thủ tục đăng ký hoạt động và chịu sự quản lý nhà nước của Sở GD&ĐT địa phương.
Cũng theo ông Tứ, phần lớn các trung tâm, cơ sở dạy tin học của Hội Tin học VN đã được thành lập trái với quy định của Bộ GD&ĐT, dẫn đến tình trạng quản lý nhà nước bị buông lỏng, có hiện tượng tiêu cực, mua bán chứng chỉ mà báo chí đã nhiều lần nêu.
(Theo Tuổi Trẻ)