Tuy nhiên, về các dịch vụ web, dùng hệ điều hành mã nguồn mở rẻ hơn 6%. Cụ thể, để hỗ trợ 100 người sử dụng 24/24 giờ trong vòng 5 năm, máy chủ chạy Linux ngốn 13.263 USD so với 11.787 USD của máy chủ cài Windows 2000. Riêng về web thì máy chủ Linux chỉ tiêu tốn 30.600 USD, trong khi con số này ở máy chủ Windows 2000 là 32.305 USD.
Theo IDC, đầu tư ban đầu cho phần mềm của Microsoft cao hơn nhiều so với sản phẩm mã nguồn mở nhưng tổng chi phí sở hữu (bao gồm cả cho phần cứng, phần mềm và hỗ trợ) trong một thời gian dài lại thấp hơn. Những doanh nghiệp dùng Linux cần nhiều nhân viên quản trị mạng nên chi phí phát sinh cao hơn.
Nhưng Linux có lợi thế là cho phép người dùng sao chép và sửa đổi tuỳ ý (khác biệt hoàn toàn so với các phần mềm bản quyền của Microsoft).
Minh Nghĩa (theo EW, Reuters)