Cước thuê bao ngày đối với dịch vụ ĐTDĐ trả trước chỉ còn 1.545 đồng/ngày. |
Cước thuê bao ngày đối với dịch vụ điện thoại di động trả trước còn 1.545 đồng/ngày (giảm 15% so với mức hiện hành). Ngoài ra, cước các cuộc gọi sẽ được tính theo phương thức 30 giây + 6, tức là phút đầu tính theo block 30 giây, phút tiếp theo tính theo block 6 giây. Các mức cước này chưa bao gồm VAT.
Theo phương án giảm cước mà VNPT trình Bộ Bưu chính trước đó, cước thuê bao trả sau sẽ là 50.000-72.727 đồng/tháng, cước liên lạc là 636-727 đồng/block 30 giây (giảm gần 20% so với mức cước cũ). Điện thoại di động trả trước là 1.000-1.182 đồng/block 30 giây. Ngoài ra cước các cuộc gọi sẽ được tính theo công thức 30+6 tức là phút đầu sẽ tính theo block 30 giây, phút tiếp theo sẽ tính theo block 6 giây. Ngoài ra, các cuộc gọi nội mạng của VNPT sẽ được giảm khoảng 15-20% so với các cuộc gọi ngoài mạng. Với phương thức tính cước thay đổi như vậy, theo tính toán của VNPT, doanh thu sẽ giảm khoảng 10%. |
Lý giải về sự chậm trễ ban hành quyết định này, Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Lê Nam Thắng cho rằng, mức cước mới được cân nhắc rất kỹ đảm bảo được lợi ích giữa 3 bên người tiêu dùng - doanh nghiệp - Nhà nước, đặc biệt là sự chấp nhận được của thị trường và tốc độ đầu tư của doanh nghiệp. Bởi thực tế cho thấy, mỗi lần giảm cước tốc độ phát triển thuê bao tăng lên rất nhanh, nếu không quản lý chặt sẽ rất khó đảm bảo được chất lượng dịch vụ.
Theo ông, tại thời điểm VNPT kiến nghị giảm cước, số thuê bao của mạng di động 098 của Viettel mới chỉ đạt 600.000 thuê bao, S-Fone cũng chưa vượt qua con số 250.000 và tốc độ đầu tư của doanh nghiệp này còn chậm. Do vậy, đó là thời điểm nhạy cảm để nói chuyện giảm cước.
Trước đó, lãnh đạo Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) đã nhiều lần kiến nghị Bộ nên bỏ khung giá đối với doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế. Theo Giám đốc Công ty Viettel Mobile Tống Đức Trung, nếu Bộ quản lý VNPT bằng khung giá cước, nhưng không quy định biên độ giữa giá trần và giá sàn là bao nhiêu và áp dụng trong bao lâu thì khung giá này sẽ không có ý nghĩa gì hết.
Thứ trưởng Lê Nam Thắng thừa nhận, thời gian qua, thị trường viễn thông chứng kiến cuộc chạy đua giảm giá dịch vụ, trong đó có một phần nguyên nhân từ việc Bộ chưa quản chặt biên độ giữa giá trần và giá sàn của VNPT. Để xốc lại thị trường, lần giảm giá này, Bộ không đưa ra khung giá cước nữa mà sẽ áp đặt một mức giá cứng ngay tại thời điểm áp dụng. "Song song với việc giảm cước, Bộ sẽ tăng cường quản lý chất lượng các mạng di động, và bất kể là doanh nghiệp mới hay cũ nếu trong quá trình kiểm tra phát hiện chất lượng dịch vụ không đảm bảo đều sẽ bị xử lý theo đúng quy định hiện hành", Thứ trưởng Lê Nam Thắng nhấn mạnh.
(Theo VnExpress)