Đầu tiên em xin kính chào Cộng đồng Số Hóa. Đầu tiên, em xin tự giới thiệu. Em tên Nguyễn Sơn Tùng ở Vũng Tàu. Em đang là học sinh lớp 10. Cũng giống anh chị, em có một niềm đam mê công nghệ cháy bỏng - nhất là smartphone.
Smartphone (điện thoại thông minh) là những điện thoại chạy hệ điều hành - OS, là sự kết hợp của PDA và điện thoại. Ngoài ra, ta có thể xem nó như một chiếc máy tính di động, camera, bản đồ, la bàn, máy chơi game... Em xem nó như một phần của cuộc sống hằng ngày của em. Công nghệ đã thấm vào em từ năm em còn học lớp 7. Em đã từng "thèm khát" rất nhiều thiết bị như Nokia 5800, Samsung Omnia HD I8910, Nokia N97/N900/N8, Galaxy S II. Em thuộc lòng những gì thuộc về smartphone như lòng bàn tay (màn hình, camera, OS, chipset...).
Và em nhận ra khi đã "lỡ" đam mê nó thì em luôn hiểu một điều đó là cái năm mà em tìm thấy niềm đam mê này. Cái năm Apple trình làng iPhone thì smartphone sẽ thay đổi cái nhìn của con người về chiếc điện thoại và smartphone sẽ không ngừng thay đổi, thay thế lẫn nhau. Đó là vì nhu cầu của con người ngày càng cao. Thế nhưng, nhu cầu của con người là vô hạn và smartphone bao giờ mới bão hòa? Có người nói đến khi smartphone có chípset mạnh như PC, camera như máy ảnh, màn hình đẹp như TV... Tuy nhiên, các nhà sản xuất phần cứng, phần mềm luôn phải cạnh tranh nhau, liên tục trình làng sản phẩm mới. Từ đó, người tiêu dùng sẽ được có được sản phẩm tốt hơn. Tuy nhiên, các nhà sản xuất luôn cạnh tranh nhau dẫn đến các vụ kiện khiến giá thành tăng lên. Và một điều không thể phủ nhận đó là chiếc smartphone mà họ quảng cáo là mạnh nhất, mỏng nhất... sẽ nhanh chóng lạc hậu.
Các anh chị có phải là yêu công nghệ không, có phải là người có điều kiện và luôn muốn sở hữu những thiết bị mạnh nhất? Thiết bị mà anh chị muốn sử hữu là thiết bị phù hợp với nhu cầu hay đó là thứ được quảng cáo là hot nhất trong khi mình chẳng biết gì về nó? Anh chị sở hữu thiết bị không quan trọng (iPhone, Android OS, Blackberry), quan trọng là nó phù hợp với nhu cầu của chính mình không. Bạn em rất thường nhờ em giới thiệu điện thoại mỗi khi họ có nhu cầu mua máy mới và điều đầu tiên em hỏi họ là nhu cầu của họ là gì. Có người lại bỏ ra số tiền bằng iPhone để mua Blackberry nhìn chẳng hấp dẫn gì, nhưng nó cần thiết cho công việc và cuộc sống của họ. Em đang dùng LG Optimus Black P970 và thấy nó rất phù hợp với nhu cầu của em (game HD, giải trí, kết nối, chia sẻ) mà không cần đến các smartphone lõi kép hao pin.
Tóm lại, không chỉ học sinh, sinh viên mà tất cả những người yêu công nghệ hãy là một người thông minh có kiến thức về thiết bị mà mình đang, đã và sẽ sở hữu. Hãy thể hiện niềm đam mê, sự hiểu biết của mình bằng sự phù hợp và sáng suốt mỗi khi cần đến một thiết bị công nghệ có nguy cơ "lạc hậu" sớm.
Xin chào và cảm ơn các anh chị, những người yêu công nghệ đã chú ý theo dõi bài viết này.
Nói muốn chia sẻ và giao lưu, xin liên hệ tungteen_9xxx@yahoo.com.
Tung Nguyen
tungteen199x@...
Các bạn hãy cùng tham gia nội dung "Sinh viên có nên đuổi theo công nghệ?". Hai bài viết được đánh giá cao nhất qua hệ thống chấm điểm của Số Hóa sẽ nhận được quà tặng là USB Adata dung lượng 4GB.
Chủ đề sẽ kết thúc vào ngày 5/3. Bài viết xin mời gửi mail về địa chỉ webmaster@sohoa.net.