Công nghiệp phần mềm được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. |
Bộ trưởng Đỗ Trung Tá cho biết sẽ làm việc với Bộ Tài chính để xem xét đề xuất của VINASA và trình Chính phủ phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng đánh giá cao năng suất hoạt động của Hiệp hội và khẳng định muốn phát triển phần mềm trong nước thì phải có sự hợp tác quốc tế chặt chẽ, trong đó Nhật Bản luôn được coi là thị trường chiến lược của Việt Nam. Đồng thời, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh mục tiêu 500 triệu USD doanh thu mà ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam cần phấn đấu đạt được đến năm 2005.
Các thành viên VINASA cũng đề nghị được Nhà nước quan tâm hơn nữa và được Bộ Bưu chính Viễn thông hỗ trợ để Hiệp hội tham gia những chương trình lớn của Chính phủ, như đề án 112, và trở thành thành viên Ban chỉ đạo 58. Các doanh nghiệp phần mềm đều coi thị trường trong nước là mục tiêu sống còn và cho rằng sẽ không thể thâm nhập thị trường quốc tế khi yếu thế ngay trên sân nhà.
Ông Phạm Tấn Công, Tổng thư ký VINASA, cho biết Hiệp hội đang chuẩn bị dự án về Bản quyền phần mềm tại Việt Nam, phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và Nhà nước trong chiến dịch chống vi phạm bản quyền, trước hết là các phần mềm chuyên dụng do doanh nghiệp trong nước sản xuất.
Theo ông Công, trong 6 tháng đầu hoạt động, số hội viên của Hiệp hội tăng 12% (từ 55 lên 62) với hầu hết các công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam như: FPT, VDC, VASC, Hài Hoà, Lạc Việt, HiPT, Saigonsoft, Danang Software Hội viên VINASA hiện chiếm khoảng 50% lực lượng lập trình viên chuyên nghiệp và 60% năng lực sản xuất phần mềm trên toàn quốc.
Kế hoạch hoạt động của Hiệp hội từ nay đến năm 2005 gồm 5 chương trình: Xây dựng tổ chức, phát triển hội viên; Xúc tiến xuất khẩu và thương mại phần mềm; Thông tin, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Cầu nối doanh nghiệp phần mềm và Nhà nước; Hội nhập và hợp tác quốc tế.
Ngoài ra, Hiệp hội cũng sẽ xuất bản tạp chí, lập Trung tâm chất lượng phần mềm VINASA, thành lập Ban đào tạo và tiến tới là Trung tâm đào tạo ngôn ngữ và lập trình viên cao cấp, đạt tiêu chuẩn quốc tế
Ông Công cho biết ngày 23/10, Hiệp hội sẽ được Tổ chức CNTT thế giới (WITSA) công nhận là thành viên. Cuối tháng 12, VINASA sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp phần mềm đi Nhật Bản do Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu, nhằm khai mở thị trường tiềm năng này.
Thanh Tú