"Chúng tôi chưa thể khẳng định được là muốn kinh doanh game online, doanh nghiệp cần có giấy phép cụ thể gì. Nhưng cuối năm nay, sẽ có văn bản xử lý liên ngành cho vấn đề này", ông Phạm Hồng Hải cho biết.
Sáng nay, sau cuộc họp về vấn đề quản lý game online giữa Bộ BCVT, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa thông tin - VHTT ) và Sở BCVT TP HCM, đại diện Bộ BCVT đã thừa nhận, bất cập lớn nhất hiện nay là công tác quản lý đã không theo kịp những phát triển của công nghệ cùng những ứng dụng kèm theo, trong đó có game online - "một lĩnh vực quá mới mẻ".
Các cơ quan quản lý cũng khẳng định, trò chơi trực tuyến là nhu cầu giải trí chính đáng của người dân và không hề có ý định sẽ cấm hoạt động này. "Để đưa ra một quy định quản lý đầy đủ và chi tiết hơn thì cần phải có nhiều cuộc họp và nghiên cứu nữa. Hiện tại, game online ở Việt Nam là một lĩnh vực rất mới nhưng đã phát triển mạnh và cũng đến lúc phải được nhìn nhận, đánh giá kỹ càng để có thể quản lý được nó", ông Nguyễn Trí Dũng, Phó cục trưởng Cục Báo chí, phân tích.
Một trong những kết luận được thống nhất sau cuộc họp là game online thuộc dịch vụ sử dụng Internet có tính chất hội tụ, phải chịu sự quản lý cả về khía cạnh dịch vụ viễn thông của Bộ BCVT và nội dung thông tin từ phía Bộ VHTT cùng một số bộ, ngành có liên quan khác. Trước đây, khi xây dựng nghị định 55, Bộ BCVT đã không tính đến việc game online thuần túy có được xem là dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng hay không. Vì thế mà đối với mảng dịch vụ game online truyền thống không bao gồm các dịch vụ viễn thông trong đó thì cuối năm sẽ có quy định liên ngành.
"Trước mắt, game online nào được cung cấp mà không có dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng kèm theo thì không cần có giấy OSP", ông Phạm Hồng Hải khẳng định. "Còn khi cung cấp game online có kèm theo e-mail, voice chat, điện thoại, message.... đã được coi là dịch vụ giá trị gia tăng thì các doanh nghiệp phải triển khai theo pháp lệnh bưu chính viễn thông và các quy định hiện hành".
Đối với vụ việc của VinaGame, đại diện Bộ BCVT và VHTT đều khẳng định, từ trước đến nay chưa cơ quan quản lý nào có ý định cấm công ty này kinh doanh game online. "Trước mắt, doanh nghiệp này vẫn được phép duy trì hoạt động bình thường theo quy định hiện hành. Nhưng có thể, chúng tôi sẽ đề nghị VinaGame trong thời gian chờ đợi những văn bản quản lý chi tiết của các cơ quan chức năng không mở thêm game mới, chỉ giữ nguyên các account và trò chơi đang phát hành", người đứng đầu Vụ Viễn thông nói. "Việc thanh, kiểm tra của Sở BCVT TP HCM là hoàn toàn theo đúng luật và chắc chắn sẽ có kết luận bằng văn bản gửi VinaGame trong thời gian tới".
Nguyễn Hằng