Một giờ sau cuộc bỏ phiếu, HP cho biết dựa trên kết quả ban đầu, hãng tin rằng đã nhận đủ số phiếu để thông qua việc hợp nhất với Compaq. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết quả chính thức. Bởi theo Giám đốc điều hành HP Carly Fiorina, cuộc bỏ phiếu này sẽ kéo dài từ 4 đến 6 tuần.
"Đây là thời gian cho tất cả chúng tôi, cả người ủng hộ và phản đối, tìm ra giải pháp tốt nhất để mang lại lợi nhuận cho công ty", bà Fiorina nói.
Tại buổi họp báo sau đó, thành viên phản đối dữ dội cuộc hợp nhất - ông Walter Hewlett - đã không thừa nhận là mình thất bại và cho rằng kết quả trên chưa đủ để khẳng định được sự thắng thua trong thời gian này.
Cuộc họp cổ đông của Compaq kết thúc sau 45 phút với tỷ lệ phiếu: 9 thuận - 1 chống.
Giám đốc điều hành Compaq, Michael Compellas, phát biểu: "Hôm nay là một ngày đáng nhớ. Cả Compaq và HP đều có một lịch sử lâu dài và hào hùng, chúng tôi tự hào về điều đó, nhưng ngày hôm nay sẽ giúp cả hai tạo nên một tập đoàn lớn mạnh nhất trong ngành công nghệ thông tin thế hệ mới".
Sau khi kết quả sơ bộ được công bố, giá cổ phiếu của Compaq rớt 32 cent (2,82%) đạt mức 10,82 USD. Cổ phiếu của HP cũng giảm 60 cent (3,19%) xuống mức 18,20 USD trên thị trường New York.
Kể từ khi tuyên bố sáp nhập Compaq - HP (ngày 3/9), giá cổ phiếu của Compaq đã giảm 12,39%, còn HP giảm 21,59%, trong khi đó giá cổ phiếu của hãng sản xuất máy tính số một thế giới IBM tăng 5,50%.
Minh Nghĩa (theo Reuters)