Theo các đại lý, TV là mặt hàng được chiết khấu cao vì thế cửa hàng có thể điều chỉnh giá thấp hơn 15% đến 30% so với giá hãng niêm yết. Bởi vậy, có những model giá chênh nhau vài triệu đồng giữa các trung tâm, giá bán thực tế thấp hơn giá đăng trên website.
Gợi ý cho người dùng là nên tham khảo giá trên nhiều trang online, so sánh giá trực tiếp giữa các nơi. Mặt hàng TV thường đi kèm nhiều quà khuyến mại, bạn có thể đàm phán không lấy để được trừ tiền. Bên cạnh các trung tâm điện máy lớn, người dùng không nên bỏ qua các cửa hàng nhỏ, thường có giá tốt để cạnh tranh với siêu thị, dễ đàm phán giá hơn.
Mua hàng online cũng là xu hướng được người dùng lựa chọn trong thời gian gần đây. Với mặt hàng TV, bạn có thể "săn" được sản phẩm giá tốt nhờ các chương trình khuyến mại, các mã giảm giá tiền triệu. Tuy nhiên, cần tìm trang bán hàng uy tín, xem xét chọn hình thức giao hàng mới trả tiền, cẩn trọng với các khuyến mại ảo. Đừng quên xem xét thời gian giao hàng, việc lắp đặt, vận chuyển đã tính trong giá bán chưa nếu không bạn sẽ phải trả thêm khoản này.
TV cũng như nhiều mặt hàng điện tử, nếu có đầy đủ hóa đơn bán hàng và giấy bảo hành chính hãng thì được hưởng chính sách hậu mãi giống nhau, dù người dùng mua ở siêu thị điện máy hay cửa hàng ngoài. Song người dùng cần kiểm tra và yêu cầu kích hoạt bảo hành, tránh gặp phải những sản phẩm trưng bày, máy đã bóc hộp...
Người bán, nhân viên giao hàng, lắp đặt rất hay gợi ý người dùng mua thêm phụ kiện, với TV có thể là giá kê, các loại an-ten, đầu thu kỹ thuật số... Hãy cân nhắc trước những lời chào mời này, xem bạn có thật sự cần nó không, phụ kiện bán là loại gì, giá cả ra sao. Rất có thể bạn mua được chiếc TV rẻ nhưng lại quyết định vội nên mua đắt những phụ kiện đi kèm.