Hai hãng điện tử Nhật, hậu thuẫn cho hai công nghệ đĩa quang khác nhau, đều đã công bố kế hoạch phát triển sản phẩm riêng, do đó người dùng buộc phải tự quyết định nên sử dụng Blu-ray (BD) hay HD DVD. Đĩa BD DVD của Sony cung cấp dung lượng lưu trữ lớn hơn HD DVD nhưng giá thành cũng sẽ cao hơn nhiều so với công nghệ do Toshiba dẫn đầu. Quan trọng hơn, lựa chọn sai có thể khiến khách hàng bị hạn chế trong việc tiếp cận nội dung, mất thời gian và phải trang bị nhiều phần cứng đắt đỏ. Bởi vậy nhiều người tảng lờ cả hai định dạng cho đến khi họ xác định được phe chiến thắng.
Dự án về thiết bị kép mới đây của Samsung có thể sẽ là ngòi nổ phá vỡ tình trạng bế tắc đó. Cho đến nay, Samsung vẫn tỏ ra thiên về định dạng BD, tuy nhiên, tập đoàn điện tử Hàn Quốc tuyên bố sẽ chọn giải pháp an toàn.
Choi Gee-Sung, Giám đốc bộ phận điện tử dân dụng của Samsung, cho biết: "Mọi người vẫn mong đợi một chuẩn thống nhất nhưng không thể, vì vậy chúng tôi sẽ đưa ra phương án kết hợp cho thị trường. Điều này không đơn giản nhưng thiết bị ra mắt trong năm tới của chúng tôi sẽ giúp khách hàng phần nào giảm bớt sự lúng túng".
Cả Blu-ray (BD) và HD DVD đều sử dụng ánh sáng laser xanh để tăng khả năng lưu trữ cho đĩa quang DVD. Tuy nhiên, chúng chứa những tính năng, thông số kỹ thuật và cấu trúc file rất khác nhau. Samsung sẽ cần thiết kế ít nhất hai đầu đọc riêng cho đĩa laser xanh, chưa kể một công cụ đọc đĩa laser đỏ cho CD và DVD hiện nay.
P.T. (theo The Register)