Trong đơn kiện, các công ty UMG Recordings (một chi nhánh của Vivendi Universal), Sony Music Entertainment của Sony Corp, The RCA Records Label (Bertelsmann AG's BMG) và Warner Brothers Records (AOL Time Warner) đã yêu cầu các bị đơn là AT&T Broadband (một đơn vị của AT&T), Cable & Wireless USA của hãng Cable & Wireless, Sprint, Advanced Network Services và UUNET Technologies thuộc tập đoàn WorldCom phải ngăn chặn ngay những việc làm trên.
Bên nguyên cho rằng, trang Listen4ever cho phép người dùng Internet tải các tác phẩm âm nhạc từ hệ thống trung tâm gồm hàng nghìn file nhạc. Bên cạnh đó, Listen4ever còn sử dụng những máy chủ đặt tại Trung Quốc để đặt trang web và đã cho phép người dùng download bất hợp pháp qua các thiết bị định tuyến do họ sở hữu.
Đơn kiện khẳng định, có rất nhiều ca khúc của các ca sĩ tên tuổi bị lợi dụng và phân phối qua Listen4ever, như Christina Aguilera, Bruce Springsteen, Red Hot Chili Peppers, Eric Clapton, Barbara Streisand, Lenny Kravitz và Whitney Houston. Ngoài ra, còn có nhiều album chưa được thương mại hóa cũng xuất hiện trên trang này, ví dụ như Dance for Me của ca sĩ Mary J. Blige, đã có trên trang này trước cả ngày ra mắt (13/8).
Theo bên nguyên, Listen4ever đặt tại Trung Quốc, nhưng họ không thể biết tổ chức nào sở hữu trang này. Thông tin duy nhất mà họ có thể tìm thấy là tên miền dường như được một cá nhân ở Thiên Tân (Trung Quốc) sở hữu, và họ có thể liên lạc với người chủ website qua địa chỉ e-mail của Yahoo.
Mặc dù có nguồn gốc từ Trung Quốc, Listen4ever sử dụng một tên miền của Mỹ, ngôn ngữ là tiếng Anh và nhằm vào dân nghe nhạc Mỹ chứ không phải là người Trung Quốc. Việc này rõ ràng là do chủ sở hữu muốn tránh những luật lệ về bản quyền của Mỹ.
Đây là vụ kiện mới nhất của các hãng âm nhạc trong thời gian gần đây nhằm vào những website và dịch vụ trực tuyến cho phép trao đổi file nhạc kỹ thuật số. Trước đây, các đại gia về thu thanh đĩa nhạc hàng đầu thế giới cũng đã kiện nhiều website do vi phạm bản quyền, trong đó có Napster và Scour.
Minh Nghĩa (theo Reuters)