Joybook 2100e. |
Joybook 2100e tích hợp bộ nhớ RAM 256 MB (có thể mở rộng đến 2 GB), ổ cứng 40 GB, bộ nhớ đồ hoạ 32 MB và ổ đĩa DVD combo, kết nối Wi-Fi 802.11b. Joybook 2100e có màn hình TFT chuẩn XGA 15 inch và pin hoạt động đến 3,5 giờ.
Cũng như hầu hết sản phẩm thuộc dòng Joybook, 2100e dùng phần mềm độc quyền Qmedia với tiện ích âm thanh Qmusic, xem phim Power DVD và ghi đĩa Nero Express..., giúp thực hiện các chức năng giải trí chất lượng cao.
Ngoài 2100e, mới đây, BenQ còn tung ra Joybook 2100, 7000 và 6000. Trong đó, 2100 có những tiện ích tương tự 2100e nhưng "mạnh" hơn với CPU Intel Pentium M725, tốc độ 1,6 GHz. Dòng này dễ dàng tương thích với máy ảnh số, điện thoại di động, máy nghe nhạc và các thiết bị ngoại vi khác qua cổng giao tiếp như USB, Ethernet, modem, VGA, S-video out và khe PCMCIA.
Loại Joybook 7000 có màn hình rộng 14 inch, độ sáng 500 nit cho hình ảnh rõ, đẹp, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí đa truyền thông. Máy tích hợp công nghệ Centrino, cấu hình mạnh với CPU Intel Pentium M715 tốc độ 1,5 GHz, bộ nhớ đệm L2 đến 2 MB và pin có thời lượng hoạt động khoảng 5 giờ. Joybook 7000 còn gắn micro trong với công nghệ lọc tiếng ồn hiệu quả và có thêm điều khiển từ xa, giúp giải trí thuận tiện. Sản phẩm thiết kế vỏ tráng hợp kim magie nhẵn mịn, đường nét sắc sảo, sang trọng và không có mấu khoá giữa màn hình và bàn phím, giúp việc đóng, mở máy dễ dàng.
Joybook 6000 có cấu hình mạnh tương đương Joybook 7000 nhưng phù hợp với khách hàng có nhu cầu di chuyển thường xuyên hơn. Vì dòng này rất nhỏ, gọn với kích thước 302 x 218 x 23 (mm) và trọng lượng 1,6 kg. Pin của 6000 có thể đạt tới 8 giờ sử dụng, hệ thống giải nhiệt giúp máy luôn mát và ổn định, thuận lợi cho đi công tác xa.
Joybook 6000 thiết kế màn hình 12,1 inch, độ phân giải 1280 x 768 (pixel) với độ sáng 200 nit, thích hợp xem DVD, chơi game, sử dụng bảng tính... Chỉ cần có cổng hồng ngoại kết nối với điện thoại di động, người sử dụng có thể truy cập Internet thông qua đường truyền dữ liệu GPRS và có thể kết nối thêm với máy chiếu ở chế độ tự động.
Các sản phẩm trên có giá từ 1.099 USD đến 1.499 USD, được phân phối bởi Công ty cổ phần Thế giới số (DigiWorld Corporation), 211-213 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP HCM.
Thanh Lương