Baidu có nghĩa là "một trăm lần", tên một bài thơ thời Tống kể về một thanh niên mong mỏi đi tìm người trong mộng tại những lễ hội náo nhiệt. Tuy lấy theo tên gọi xuất hiện từ cách đây 900 năm, trang web 5 tuổi này cung cấp những dịch vụ thông tin đa phương tiện rất hiện đại bao gồm MP3 và phim, và cũng là trang đầu tiên cung cấp công cụ tìm kiếm trên PDA và Wap ở Trung Quốc. Phần mềm này gần như đáp ứng được tất cả những yêu cầu bài hát tiếng Anh của người yêu âm nhạc.
Baidu.com được thành lập năm 2000 bởi Robin Li, từng làm việc cho trang tìm kiếm Infoseek, và Eric Xu, chuyên gia của hãng Texas A&M (Mỹ). Trang web này đang theo gương Google tham gia thị trường chứng khoán ở Mỹ nhằm tăng vốn đầu tư lên 45 triệu USD.
Năm ngoái, Google đã mua 2,6% cổ phần Baidu với nỗ lực nhằm giành quyền kiểm soát công ty này. Tuy nhiên, Baidu vẫn hoạt động hoàn toàn độc lập trừ việc giao diện khá giống trang tìm kiếm số một ở Mỹ.
Baidu là một trong những công ty đi tiên phong trong nỗ lực cung cấp dịch vụ Internet phù hợp những đạo luật hà khắc của Trung Quốc. Chính phủ nước này khuyến khích việc sử dụng mạng trong kinh doanh và giáo dục nhưng đã tiến hành một chiến dịch gắt gao nhất thế giới nhằm khống chế nội dung phản động và khiêu dâm. Dịch vụ tìm kiếm tại Trung Quốc của Google cũng đã phải chặn người dùng tiếp cận những chủ đề như Đài Loan, Đạt Lai Lạt Ma (được coi là Phật sống của Tây Tạng)...
Tuy vậy, chiến lược phát triển khi tham gia thị trường chứng khoán của Baidu.com đang gặp một rào cản lớn về ngôn ngữ do tiếng Trung không phổ biến rộng rãi như tiếng Anh, và nhiều hệ thống máy tính trên thế giới không hỗ trợ hiển thị chính xác phông chữ này.
P.T. (theo AP)