Trong một sự kiện hôm 20/10/2010, CEO Steve Jobs của Apple đã công bố về cửa hàng ứng dụng Mac App Store và cho biết sẽ khai trương trong vòng 90 ngày nữa, với hạn cuối là vào nửa cuối tháng 1/2011.
Các nhà phân tích cho rằng, cửa hàng ứng dụng mới này của Apple sẽ phá vỡ kênh phân phối phần mềm truyền thống trước giờ vẫn tùy thuộc vào doanh số bán lẻ và trực tuyến. Nhiều nhà phát triển Mac đã bán ứng dụng của mình cho khách hàng qua Internet.
Hồi tháng 10/2010, ông Jobs cho biết Apple sẽ trừ bớt 30% tất cả doanh thu từ cửa hàng mới này, cùng tỷ lệ mà hãng đã thu từ các hãng sản xuất phần mềm có sản phẩm được bán ở cửa hàng ứng dụng iOS App Store hiện giờ.
Trang Mac App Store trên trang web của Apple chỉ cho biết chợ điện tử (e-market) này sẽ sớm được khai trương.
Dù ngày khai trương gần kề, Apple vẫn tiếp tục đăng tải thông tin về cửa hàng ứng dụng cho các nhà phát triển. Hôm 2/12/2010, hãng đã thông báo cho các nhà phát triển rằng các phiên bản beta, demo và dùng thử của phần mềm của họ sẽ không được phép đưa vào cửa hàng ứng dụng này. Các ứng dụng được chào bán trên Mac App Store phải là phiên bản bán lẻ đầy đủ chức năng.
Theo quy định của Apple, sẽ có vài phần mềm bán lẻ không được bán trên Mac App Store.
Đơn cử trường hợp tiện ích chẩn đoán hệ thống được ưa chuộng iStat Menus của Bjango dùng để hiển thị mức sử dụng CPU và bộ nhớ, hoạt động mạng và đĩa cứng, nhiệt độ bên trong máy, sẽ không được bán trên cửa hàng trực tuyến của Apple.
Để trả lời câu hỏi của một khách hàng về iStat Menus, trên trang web Twitter cách đây 2 tuần, Bjango cho biết về mặt này, tiện ích này có vẻ không hợp với quy định, nên sẽ không có phiên bản cho Mac App Store.