Các hệ thống mạng bị nhiễm virus mà nhà quản trị không hay biết. Ảnh: FoxNews. |
Công ty bảo mật Trend Micro đã thử triển khai dịch vụ kiểm soát nguy cơ (Threat Management Services) cho hơn 100 doanh nghiệp, tổ chức trên toàn cầu và phát hiện tất cả đều "dính" virus được lập trình tinh vi để không bị phát hiện.
Các vụ tấn công trên Internet đang được hacker thực hiện ngày càng dồn dập và không từ bất cứ công ty nào. Mới nhất là vụ đánh cắp hơn 10 GB dữ liệu về cảnh sát Mỹ giữa tuần trước của nhóm Anonymous, trong đó có những thông tin mật như 300 e-mail, mật khẩu, số thẻ tín dụng, số an sinh xã hội, biện pháp nhận diện nghi can...
Các chuyên gia bảo mật cho hay tội phạm mạng có thể triển khai nhiều cuộc khai thác phức tạp vào các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chỉ bằng những thông tin chúng thu thập được trên mạng xã hội, website công ty và thông qua công cụ tìm kiếm.
Bên cạnh đó, số lượng người sử dụng thiết bị di dộng để truy cập hệ thống mạng đang tăng lên nhưng lại không được bảo vệ một cách thích hợp đã làm tăng nguy cơ bị tấn công. Sau khi "nằm vùng", virus dễ dàng ăn trộm dữ liệu nhạy cảm và bí mật tuồn ra ngoài, gây thiệt hại về vật chất và danh tiếng tổ chức.
Những tên tuổi lớn trên thế giới bị tấn công có thể kể tới Quỹ tiền tệ IMF, Google, Sony, Lockheed Martin, RSA Security và CitiGroup. Trong số tài khoản bị đánh cắp có rất nhiều tài khoản của các quan chức chính phủ Mỹ và một số nước châu Á, nhà báo và quân đội Hay như tại Việt Nam, chỉ riêng đêm 3/7, gần 200 website có tên miền .vn, .com và .net đã bị tấn công, trong đó có website của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.
Trend Micro Threat Management Services là một tập hợp các dịch vụ kiểm soát an ninh mạng với các tính năng như dò và phát hiện nguy cơ, ngăn chặn virus ăn cắp thông tin, giảm nguy cơ mất dữ liệu, làm sạch hệ thống và xây dựng các chính sách ngăn chặn thiệt hại, cải thiện vấn đề bảo mật một cách toàn diện |
Châu An