Thứ tư, 24/4/2024
Thứ tư, 16/5/2018, 14:33 (GMT+7)

10 tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới

Trong 10 tỷ phú công nghệ mới được Sunday Times công bố, Mark Zuckerberg trẻ nhất khi chỉ mới 34 tuổi trong khi gần một nửa đã trên tuổi 60.

10. Steve Ballmer, 62 tuổi, cựu CEO của Microsoft

Ông có tài sản ròng là 38,5 tỷ USD. Không sáng lập bất kỳ công ty công nghệ nào nhưng ông lại có tài năng đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý. Ballmer hiện sở hữu câu lạc bộ bóng rổ Los Angeles Clippers, thuộc Hiệp hội bóng rổ quốc gia Mỹ (NBA).

9. Jack Ma, 53 tuổi, chủ tịch điều hành của Alibaba Group

Tài sản ròng của ông là 39,2 tỷ USD. Alibaba đang là công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc.

8. Pony Ma Huateng, 46 tuổi, Giám đốc điều hành tập đoàn Tencent

Tài sản ròng mà ông sở hữu là 45,6 tỷ USD. Đây cũng là người giàu nhất Trung Quốc hiện nay.

7. Sergey Brin, 44 tuổi, đồng sáng lập Google 

Ông sở hữu khối tài sản ròng lên đến 47,2 tỷ USD. Hiện doanh nhân này là chủ tịch công ty mẹ của Google, Alphabet.

6. Larry Page, 45 tuổi, người đồng sáng lập Google 

Tài sản ròng của ông hiện là 47,8 tỷ USD. Page cũng là CEO đầu tiên của Google cho đến năm 2001.

5. Larry Ellison, 73 tuổi, chủ tịch điều hành của Oracle, công ty chuyên về phần mềm quản trị 

Tài sản ròng của ông lên tới 58,8 tỷ USD. Ellison đồng sáng lập Oracle vào năm 1977 và vẫn hoạt động với vai trò như giám đốc công nghệ của công ty.

4. Carlos Slim Helú, 78 tuổi, giám đốc America Movil

Công ty của thương nhân người Mexico này hiện là nhà khai thác di động lớn nhất ở Mexico và hoạt động mạnh tại nhiều quốc gia Mỹ Latinh khác. Tài sản ròng của ông đạt 67,5 tỷ USD. Helú từng sở hữu cổ phần trị giá 40 triệu USD ở Shazam và cũng kiểm soát dịch vụ phát nhạc trực tuyến nổi tiếng ở Nam Mỹ, Claro Música.

3. Mark Zuckerberg, 34 tuổi, Giám đốc điều hành của Facebook 

Tài sản ròng của ông trị giá 71,4 tỷ USD. Zuckerberg thành lập Facebook trong phòng ký túc xá đại học của mình vào năm 2004 và vẫn luôn giữ cả hai vai trò lớn của công ty là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành.

2. Bill Gates, 62 tuổi, đồng sáng lập Microsoft 

Ông sở hữu khối tài sản trị giá 90,5 tỷ USD. Gates hiện tập trung vào các hoạt động từ thiện thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates.

1. Jeff Bezos, 54 tuổi, Giám đốc điều hành của Amazon 

Tài sản ròng của người đàn ông giàu nhất thế giới này là 112,6 tỷ USD. Bezos đã xây dựng nên một đế chế bán lẻ của riêng mình, nhưng cũng là người nổi tiếng với các hoạt động từ thiện.

(theo Bussiness Insider)