Theo Ban tổ chức, mỗi nước thành viên được tiến cử một đơn vị, tổ chức thuộc quốc gia mình. Tại Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam (VAIP) là đầu mối tổ chức tuyển chọn 10 dự án có thành tựu điện tử hoá xuất sắc từ các đơn vị nghiên cứu - đào tạo, triển khai ứng dụng, kinh doanh, dịch vụ.
"Do thời hạn gửi sản phẩm cho Ban tổ chức ADOC rất ngắn, chúng tôi đã thông báo tới 29 đơn vị trong nước có khả năng tham gia. Nhưng chỉ có 13 đơn vị đăng ký cho 14 sản phẩm kịp thời hoàn thiện hồ sơ tham dự", ông Nguyễn Long, Tổng thư ký VAIP, cho biết. "Hội đồng bình xét đã chọn ra 10 sản phẩm, giải pháp thuộc 8 lĩnh vực đại diện cho Việt Nam tham gia giải thưởng ADOC".
Hội đồng Giải thưởng ADOC 2005 sẽ bình xét 60 dự án của vòng chung kết để chọn ra 3 chương trình xuất sắc. Kết quả được công bố vào 10/7, các sản phẩm dự thi cũng được trưng bày tại Tuần lễ ADOC sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Đài Bắc từ 3 đến 6/8.
Sự kiện lần này có chủ đề “Biến đổi khoảng cách số thành cơ hội số" gồm các hoạt động chính là diễn đàn ADOC (với các vấn đề về Chính phủ điện tử, Thương mại điện tử, Độ sẵn sàng điện tử, Ứng dụng điện tử xuất sắc) và triển lãm ADOC với việc trưng bày các giải pháp điện tử của Đài Loan và 60 sản phẩm, giải pháp do 6 nền kinh tế thành viên APEC đề cử.
10 sản phẩm, giải pháp CNTT của VN tham dự giải ADOC 1. Dự án Xây dựng hệ thống đa phương tiện vận hành văn phòng điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai. 2. Sàn giao dịch thương mại điện tử - xúc tiến xuất nhập khẩu World Trade B2B của Công ty Công nghệ B2B. 3. Phần mềm quản lý ấn chỉ của Trung tâm Tin học và Thống kê thuộc Tổng cục Thuế. 4. Phần mềm quản lý vận chuyển hàng hoá quốc tế SMS của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ công nghệ thông tin G.O.L. 5. Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp PERP của Công ty TNHH Thương mại công nghệ mới Kim Tự Tháp. 6. Giải pháp IRP Solution quản trị tổng thể doanh nghiệp theo mô hình ERP của Công ty cổ phần giải pháp phần mềm AZ Solution. 7. Phần mềm Quản trị khách hàng Easy Biz của Công ty giải pháp phần mềm Đan Phong. 8. Những thành tựu số hoá xuất sắc nhất tại siêu thị Metro Việt Nam của Công ty Metro Cash & Carry. 9. Hệ thống khai thác và quản lý đào tạo trực tuyến Java E-learning System của nhóm Tự Lập, Công ty TNHH VNIS. 10. E-learning trên các thiết bị cầm tay của nhóm sinh viên Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nguyễn Hằng