Với mong muốn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp tự động hóa tại Việt Nam, dự án BUILD-IT tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã phối hợp cùng Rockwell Automation cùng nhiều doanh nghiệp, đối tác giáo dục khác hỗ trợ và đào tạo hơn 50 sinh viên đến từ 5 trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ xuyên suốt cuộc thi.
Sinh viên 5 trường Đại học kỹ thuật hàng đầu cùng tranh tài tại vòng chung kết Cuộc thi Tự động hoá 2020. Ảnh: Rockwell Automation. |
Tại vòng chung kết cuộc thi năm nay, 30 đội sinh viên tài năng đã cùng tranh tài để thể hiện khả năng lập trình theo các tác vụ được yêu cầu trên bộ Kit tự động của Rockwell Automation. Ban giám khảo cuộc thi đánh giá các đội theo tiêu chí sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tư duy logic để giải quyết vấn đề, và mức độ hoàn thiện các tác vụ yêu cầu.
Vượt qua hàng loạt thí sinh triển vọng, 2 sinh viên Nguyễn Đắc Quy và Nguyễn Võ Khánh Toàn đến từ Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng đã xuất sắc giành chiến thắng với giải thưởng giá trị gồm: 2 học bổng toàn phần cho khóa học trực tuyến nâng cao từ Rockwell Automation trị giá 500 USD, phiếu mua hàng điện tử trị giá 500 USD cùng suất thực tập bốn tháng hỗ trợ nhóm kỹ sư tự động hóa tại nhà máy pin năng lượng mặt trời của First Solar, TP HCM.
Chiến thắng chung cuộc đã gọi tên 2 chàng trai đến từ Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Ảnh: Rockwell Automation. |
Trong suốt 4 tháng diễn ra cuộc thi, Công ty Rockwell Automation, dự án BUILD-IT cùng cùng các trường đại học đối tác và doanh nghiệp tài trợ khác đã cung cấp nhiều bộ công cụ, nhân lực và tài liệu hướng dẫn nhằm khuyến khích sinh viên làm chủ công nghệ của Rockwell Automation. Hoạt động này tạo động lực cho các giảng viên đưa những thiết bị tự động hoá tiến tiến vào bài giảng.
Theo ông Lê Văn Hải, Giám đốc Rockwell Automation Việt Nam, để đáp ứng yêu cầu nhân lực của ngành tự động hóa hiện tại, bên cạnh kiến thức chuyên ngành, sinh viên ra trường cần tích lũy thêm những kỹ năng mềm như làm việc nhóm, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và sử dụng tiếng Anh. Chính các sân chơi mang tính thực tiễn, được tổ chức thường xuyên như cuộc thi này đã kết nối năng lực giảng dạy của các trường đại học cùng kinh nghiệm của những chuyên gia hàng đầu trong ngành, nhằm đào tạo nên thế hệ kỹ sư đầy triển vọng cho Việt Nam trong tương lai.
Với bề dày kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp tự động hóa cho hàng nghìn doanh nghiệp trên khắp thế giới, Rockwell Automation cam kết hỗ trợ các công cụ thiết thực cũng như đào tạo và chia sẻ các công nghệ tiên tiến. Điều này giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ năng trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, từ đó trở thành thế hệ tiên phong trong quá trình chuyển đổi sản xuất thông minh của ngành công nghiệp Việt Nam.
Ông Lê Văn Hải (hàng trên cùng) khẳng định mong muốn góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp tự động hóa tại Việt Nam của Rockwell Automation. Ảnh: Rockwell Automation. |
Ông Hải cho biết thêm, dưới sự tác động của Covid-19, ngành tự động hoá tại Việt Nam được dự đoán sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa, giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu sản xuất an toàn, hạn chế tiếp xúc cùng thói quen tiêu dùng thay đổi như hiện nay. Vì vậy, những sân chơi mang tính thực tế như cuộc thi tự động hoá nên được nhân rộng, góp phần thúc đẩy quá trình tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao một cách nhanh chóng trong những năm tới.
(Nguồn: Công ty Rockwell Automation)