Abd Helmi, công dân Malaysia, bị kết án tử hình năm 2017 vì tội buôn 16,56 gram heroine. Án treo cổ đối với Helmi được thi hành hôm 22/11 tại khu phức hợp nhà tù Changi, sau đơn thỉnh cầu khoan hồng từ phía Malaysia gửi lên Thủ tướng Singapore không được chấp thuận.

Bên trong nhà tù Changi, Singapore. Ảnh: Straittimes.
Trước đó, Bộ trưởng các vấn đề Pháp lý Malaysia Liew Vui Keong đã kêu gọi Singapore hoãn thi hành án, cho rằng án tử hình với Helmi là "bất công" bởi một người vận chuyển ma túy như anh ta "không đáng bị treo cổ".
Đáp lại, Bộ Luật pháp và Bộ Nội vụ Singapore hôm qua ra tuyên bố chung nhấn mạnh quyền chủ quyền trong việc áp dụng án tử hình đối với tội phạm buôn ma túy và yêu cầu các nước khác tôn trọng luật pháp Singapore.
"Luật pháp Singapore bình đẳng với tất cả mọi người, bất kể là tội phạm Singapore hay nước ngoài. Người nước ngoài vi phạm luật pháp Singapore phải chấp nhận án phạt và không thể mong chờ vào một sự đối xử khác", thông báo liên bộ có đoạn.
Án tử hình là một phần quan trọng trong chiến lược chống ma túy của Singapore và được coi là một cách răn đe hiệu quả khi kết hợp với các biện pháp khác.
Nhật Duy (Theo CNA)