Đạo luật Đối phó Can thiệp Nước ngoài (FICA) được quốc hội Singapore thông qua chiều 4/10 với 75 phiếu thuận, 11 phiếu chống và hai phiếu trắng. Đạo luật cho phép chính phủ Singapore buộc các nhà cung cấp dịch vụ Internet, mạng xã hội và đơn vị quản lý website cung cấp thông tin người dùng, chặn nội dung và gỡ bỏ ứng dụng.
Những cá nhân được FICA xác định là "người có ảnh hưởng về chính trị" sẽ phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt liên quan tới tiền tài trợ và phải khai báo về mối quan hệ với các thực thể nước ngoài.

Bộ trưởng Nội vụ Singapore Kasiviswanathan Shanmugam trong phiên họp quốc hội ngày 4/10. Ảnh: CNA.
Chính phủ Singapore cho biết đạo luật FICA không điều chỉnh các hoạt động trao đổi, kết nối với nước ngoài "theo cách cởi mở và minh bạch", không nhằm "thao túng chính trị hay làm suy yếu" an ninh của Singapore.
Đạo luật FICA cũng không ảnh hưởng tới việc dân Singapore bày tỏ quan điểm riêng của họ hoặc tham gia vận động chính sách.
Bộ Nội vụ Singapore trước đó khẳng định FICA không áp dụng với các công dân hoặc ấn phẩm nước ngoài "đưa tin hoặc bình luận về chính trị Singapore theo cách công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm về hoạt động này".
Một số chuyên gia và phe đối lập ở Singapore bày tỏ quan ngại về việc đạo luật này trao quyền lực lớn cho nhánh hành pháp và có thể ảnh hưởng tới hoạt động của các cơ quan truyền thông độc lập.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Singapore Kasiviswanathan Shanmugam khẳng định FICA thể hiện "sự cân bằng tốt nhất giữa ứng phó với nguy cơ và kiểm soát các hành vi lạm quyền".
Nguyễn Tiến (Theo CNN)