Danh sách gồm 20 cầu thủ. Hai suất cầu thủ quá 22 tuổi thuộc về tiền đạo Faris Ramli và hậu vệ Tajeli Salamat.
"Ban huấn luyện và tôi đã phải đưa ra một số quyết định khó khăn khi chọn đội hình tốt nhất có thể. Bây giờ đến lượt các cầu thủ trân trọng cơ hội và làm đất nước cảm thấy tự hào", ông Fandi Ahmad nhấn mạnh.

HLV Fandi Ahmad tin tưởng vào khả năng thành công của đội tuyển. Ảnh: FAS
Để chuẩn bị cho SEA Games, khoảng một năm trước, Ahmad bắt đầu tổ chức các đợt huấn luyện, giao hữu và cho đội tham dự một số giải đấu. Ông chú trọng vào việc rèn thể lực, chiến thuật và tinh thần.
"Đây sẽ là một chiến dịch đầy thách thức, khi đội phải đối đầu với những đối thủ khó ở vòng bảng, nhưng chúng tôi có niềm tin vào các cầu thủ. Chúng tôi biết rằng họ là những chiến binh. Bất kể thắng, hòa hay thua, họ vẫn sẽ chiến đấu", Ahmad khẳng định.
Singapore bắt đầu SEA Games 2019 bằng trận gặp Lào, ngày 26/11. Tại bảng A, họ còn gặp Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Brunei.
Danh sách tuyển Singapore:
Thủ môn: Kenji Rusydi, Zharfan Rohaizad
Hậu vệ: Irfan Fandi, Irfan Najeeb, Jordan Vestering, Ryhan Stewart, Syahrul Sazali, Tajeli Salamat, Lionel Tan, Zulqarnaen Suzliman
Tiền vệ: Haiqal Pashia, Hami Syahin, Jacob Mahler, Joshua Pereira, Naqiuddin Eunos, Nur Luqman, Saifullah Akbar, Shah Shahiran
Tiền đạo: Faris Ramli, Ikhsan Fandi
Thanh Quý (theo FAS)