Trong vài tuần qua, số ca nhiễm Covid-19 tại Singapore có dấu hiệu giảm và ổn định ở mức dưới 10 ca mỗi ngày, tính từ đầu tháng 10. Ngày 10/11, đảo quốc sư sư tử ghi nhận chín trường hợp dương tính Covid-19, trong đó có bảy ca nhiễm từ nước ngoài đã được theo dõi y tế từ lúc nhập cảnh. Một ca ghi nhận là người cư trú trong khu tập thể và một ca lây nhiễm cộng đồng. Đồng thời quốc gia này cũng ghi nhận thêm bốn bệnh nhân Covid-19 xuất viện.
Có thể thấy những chính sách phòng chống dịch, hạn chế và giãn cách xã hội chính phủ áp dụng đang dần phát huy hiệu quả. Đây là kết quả từ nỗ lực kiểm tra chặt chẽ biên giới, theo dõi sát sao, đồng thời truy tìm thông tin nghiêm ngặt các trường hợp nhập cảnh của chính phủ Singapore. Ngoài ra, những khu ký túc xá, nơi từng được xem là nguồn gốc phát sinh hàng loạt ca nhiễm cộng đồng cũng được theo dõi chặt để tránh tái bùng phát.
Hiện nay chính phủ Singapore đã dần nới lỏng các biện pháp hạn chế. Đây được xem là dấu hiệu tích cực để đảo quốc sư tử có thể bước vào giai đoạn chuẩn bị tái mở cửa và phục hồi kinh tế cuối năm 2020.
Người dân Singapore dần khôi phục các hoạt động thường ngày. Các nhân viên văn phòng quay lại công ty và sinh hoạt như bình thường; học sinh, sinh viên tiếp tục việc học tại trường lớp thay vì học trực tuyến. Về các hoạt động tụ tập đông người như tiệc cưới, sự kiện giải trí, hội thảo... cho phép tổ chức quy mô dưới 100 người.
Với các loại hình câu lạc bộ, quán bar, vì vẫn nằm trong diện tạm đóng cửa do ảnh hưởng của Covid-19, hầu hết đều chuyển đổi mô hình thành các địa điểm ăn uống, nhà hàng, phù hợp với yêu cầu chính phủ đưa ra. Việc làm này giúp các hộ kinh doanh có thể tiếp tục mở cửa, phần nào giảm thiểu thiệt hại và bù đắp cho khoản thiếu hụt do đóng cửa dài hạn.
Singapore cũng hướng đến mục tiêu khôi phục kinh tế và tiến hành các biện pháp mở cửa đối với một số quốc gia có hệ thống giám sát sức khỏe cộng đồng toàn diện và kiểm soát thành công Covid-19.
Trước đó, chính phủ nước này đã thiết lập "bong bóng du lịch" với Hong Kong; đồng thời có động thái đàm phán làn đường xanh đối ứng cho việc đi lại thiết yếu với Brunei, Trung Quốc (gồm 6 khu vực: Trùng Khánh, Quảng Đông, Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, Thiên Tân), Indonesia, Nhật Bản, Malaysia và Hàn Quốc.
Ngoài ra, Singapore đã công bố các biện pháp đơn phương mở cửa với Brunei, New Zealand, Việt Nam, Trung Quốc và Australia (bao gồm bang Victoria). Du khách từ các khu vực này có thể đăng ký Thẻ thông hành đường hàng không (ATP) để nhập cảnh Singapore mà không cần phải tự cách ly tại nhà trong 14 ngày nếu đạt đủ các điều kiện.
Các doanh nghiệp du lịch trong nước cũng nhận sự hỗ trợ từ phía Tổng cục Du lịch Singapore (STB) để phần nào khôi phục sau quãng thời gian "đóng băng" do Covid-19. Để có thể hoạt động trở lại, các điểm tham quan và công ty lữ hành phải gửi đề xuất mở cửa để STB đánh giá; đồng thời đảm bảo thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý an toàn cho khách hàng và người lao động.
Ngoài ra, STB cũng bắt đầu chấp nhận đơn đăng ký cho các nhà tổ chức để thí điểm các sự kiện hội nghị và triển lãm (MICE) với tối đa 250 người tham dự. Phía STB và Bộ Thương mại và Công nghiệp (MTI) sẽ xem xét tất cả các đề xuất sự kiện MICE. Nhà tổ chức sự kiện chỉ có thể tiến hành khi được sự chấp thuận của MTI. Hội nghị Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore (SIEW) là một trong những sự kiện thí điểm thuộc loại hình du lịch MICE này.
Nhưng để bước vào giai đoạn mở cửa và phục hồi kinh tế, ông Lawrence Wong, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore cho biết hôm 20/10 rằng, chính phủ cần cẩn trọng và đề cao cảnh giác, đồng thời đáp ứng một số điều kiện chính. Các điều kiện đó bao gồm cả việc người dân sẽ phải tuân thủ biện pháp quản lý an toàn với quy mô nhóm nhỏ, giữ khoảng cách an toàn, thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập trên 100 người và thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.
Một phần thay đổi trong kế hoạch chuẩn bị bước vào giai đoạn tái mở cửa là quy mô các cuộc tụ tập nơi công cộng tại Singapore có thể tăng từ nhóm năm lên nhóm tám người. Tương tự, người dân có thể cho phép tám khách đến thăm nhà, các gia đình lớn hơn cũng có thể tụ họp lại bình thường. Ngoài ra, giới hạn sức chứa tại các địa điểm như bảo tàng, nơi thờ tự và tiệc cưới có thể được tăng lên, với nhiều khu vực cho phép 50 người.
Bên cạnh đó, chính phủ Singapore cũng đưa ra nhiều sáng kiến và duy trì những chiến dịch phù hợp, nhằm góp phần giữ gìn vệ sinh và an toàn cho người dân trong thời điểm chuẩn bị tái mở cửa.
Một số biện pháp tiêu biểu áp dụng rộng rãi từ lúc mới bùng phát dịch đến nay như: chiến dịch SG Clean cổ vũ thói quen nâng cao tiêu chuẩn sạch sẽ và vệ sinh công cộng; hệ thống SafeEntry với khả năng kiểm soát, truy vết và khoanh vùng những đối tượng từng tiếp xúc gần hoặc đến nơi có ca nhiễm F0, thông qua mỗi lần truy cập vào mạng wifi hoặc đến chỗ làm, nơi công cộng...
Thy An