19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước lãi 3,5 tỷ USD năm 2022 - tăng 23% so với năm trước, song Thủ tướng nhìn nhận hiệu quả chưa tương xứng với nguồn lực.
Ông Đỗ Hữu Huy vừa được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC).
Phó thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu "Siêu uỷ ban" thực hiện đúng vai trò đại diện chủ sở hữu, không can thiệp vào việc thuộc thẩm quyền doanh nghiệp.
Vì ảnh hưởng của Covid-19, Vinalines, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đều không cân đối được thu chi, thua lỗ hơn 100 tỷ đồng.
Chỉ tiêu kinh doanh của PVN được Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề ra theo phương án giá dầu thô 65 USD một thùng.
Siêu Uỷ ban cần đưa toàn bộ vốn không phải lĩnh vực kinh doanh chính ra khỏi tập đoàn, tổng công ty nhằm chấm dứt phát triển đa ngành.
Tổng Công ty Hàng không, đường sắt cùng ba đơn vị được chuyển từ Bộ Giao thông về Uỷ ban quản lý vốn nhà nước.
Thứ trưởng Kế hoạch & Đầu tư khẳng định Siêu uỷ ban sẽ giám sát chứ không can thiệp vào hoạt động kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp.
Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, công tác tuyển chọn phải tiến hành khẩn trương nhưng đảm bảo tuyển chọn được nhân sự chất lượng cao cho 'siêu uỷ ban'.
Các tập đoàn, tổng công ty lớn thuộc quyền quản lý của các Bộ, ngành sẽ chuyển về "siêu uỷ ban" sau khi cơ quan này đi vào hoạt động.
Uỷ ban Quản lý vốn 'quản' 5,4 triệu tỷ đồng được kỳ vọng giải quyết những yếu kém của doanh nghiệp Nhà nước.
Các Bộ, ngành được đề nghị sớm trình các văn bản liên quan tới việc thành lập 'siêu ủy ban' quản lý vốn Nhà nước.
Mô hình một công ty đầu tư tương tự như Temasek của Singapore được các chuyên gia nhìn nhận là ưu việt nhờ tính minh bạch và chú trọng hiệu quả, thay vì một ủy ban hành chính đang dự kiến được thành lập.
Thay vì lập cơ quan hành chính chuyên quản vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất lập các tập đoàn tài chính giữ chức năng đầu tư vốn.