Liên Xô từng chế tạo nhiều loại xe tăng đặc biệt, nhưng gặp hàng loạt vấn đề khiến chúng không được đưa vào biên chế.
Tập đoàn Uralvagonzavod tuyên bố đủ khả năng phát triển siêu tăng T-14 Armata mang pháo cỡ nòng 152 mm, vượt xa các mẫu pháo phương Tây.
100 xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata sẽ được sản xuất trước năm 2020, ít hơn nhiều so với 2.300 chiếc dự tính trước đó.
Đức, Nga, Anh, Pháp đều bí mật phát triển những siêu tăng hạng nặng, nhưng chỉ Pháp chế tạo thành công và đưa vào vận hành sau Thế chiến I.
Khi được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động cũng như nhiều loại đạn mới, xe tăng M1A2 SEP v4 của lục quân Mỹ có thể đối phó tốt hơn với xe tăng đối thủ.
Tập đoàn Uralvagonzavod có thể trang bị pháo 152 mm bắn đạn hạt nhân chiến thuật cho tăng chủ lực thế hệ ba T-14 Armata của Nga.
Sở hữu hỏa lực rất mạnh, nhưng mẫu siêu tăng 100 tấn của Nhật lại quá nặng, liên tục bị lún và không thể di chuyển trên chiến trường.
Dòng xe tăng thế hệ mới T-14 Armata sắp hoàn tất thử nghiệm cấp quốc gia để bắt đầu chế tạo hàng loạt từ năm sau.
Với các tính năng đã được phát triển, T-14 Armata sẽ được Nga chế tạo với quy mô lớn để trang bị rộng rãi cho quân đội.
Trên chiến trường hiện đại, thắng thua được quyết định bởi khả năng xe tăng nào 'nhìn thấy' đối phương trước.