Trận tranh Siêu Cup - vốn chỉ là một danh hiệu phụ trước mùa giải mới - thường không được đánh giá cao và ít được chú ý. Nhưng với sự góp mặt của hai đội bóng lớn, cuộc đấu Chelsea - MU hôm nay vẫn hứa hẹn hấp dẫn và có nhiều điều để chờ đón.
MU của Ferguson và Chelsea của Ancelotti vẫn là hai thế lực lớn nhất trong bóng đá Anh hiện tại. |
Sau 3 năm liền chứng kiến MU thống trị giải Ngoại hạng, Chelsea với một HLV mới - Ancelotti - đã đòi lại ngôi báu. Họ còn xuất sắc làm nên cú đúp danh hiệu quốc nội khi giành thêm Cup FA. MU dù vẫn xứng mặt đại gia và đua tranh đến giờ chót đã không thể duy trì vị thế độc tôn như 3 mùa giải trước đó (khi họ sở hữu một Ronaldo bùng nổ dữ dội). Phần thưởng giúp thầy trò Ferguson thoát cảnh trắng tay mùa trước chỉ là chiếc Cup Liên đoàn - kém danh giá nhất trong 4 danh hiệu của bóng đá Anh.
So với mùa trước, cả hai đều không có nhiều thay đổi. Chelsea thậm chí còn bị hao hụt lực lượng với việc Ballack, Joe Cole, Deco, Belletti ra đi. MU thì vẫn dựa vào đội ngũ cũ và chỉ bổ sung hai cầu thủ trẻ đã mua từ trước - trung vệ Smalling (từ Fulham) và tiền đạo Chicharito (từ Guadalajara). Song nhìn ra mặt bằng chung, đội ngũ của hai bên vẫn rất hùng hậu và với tài thao lược của Ancelolli - Ferguson, Chelsea và MU có lẽ sẽ tiếp tục là hai thế thế lực lớn nhất trên đường đua tranh ngôi số một giải Ngoại hạng mùa tới.
Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân so sánh, nghi ngờ dường như nghiêng nhiều hơn về phía MU. Nợ nần ở thượng tầng CLB cũng khiến HLV Ferguson không dám rộng tay chi tiêu, dù ông và vài vị lãnh đạo luôn khẳng định MU còn thừa rất nhiều tiền từ vụ bán Cristiano Ronaldo cho Real mùa trước. Đội ngũ của MU vì thế ngày một già nua, phụ thuộc vào những cầu thủ ngoài 35 tuổi như Van der Sar, Neville, Scholes, Giggs... hoặc hay chấn thương như Rio Ferdinand, Wes Brown, trong khi khả năng lớp trẻ kế cận đủ sức thay thế họ vẫn còn chưa rõ ràng.
Lớp cầu thủ trẻ của MU vẫn chưa tạo được niềm tin nơi người hâm mộ ở khả năng thay thế dần những đàn anh lớn tuổi như Scholes. |
Với Chelsea, vẫn đề không nằm ở chuyện tiền bạc, bởi họ vẫn có thể chi tới 23 triệu bảng để tậu Benayoun (5 triệu từ Liverpool), Ramires (18 triệu từ Benfica). Nhưng liệu HLV Ancelotti có chủ quan hay không khi tin rằng với nòng cốt là Cech, Terry, Ashley Cole, Lampard, Drogba..., Chelsea vẫn đủ sức chinh phục các danh hiệu và tiến xa hơn ở châu Âu mùa tới? Trận tranh Siêu Cup giữa Chelsea với MU rất có thể sẽ cho thấy một phần lời đáp án cho những thắc mắc ấy.
Trên sân Wembley hôm nay, MU dường như có sự chuẩn bị tốt hơn về phong độ. Chuyến du đấu ở Mỹ đã đem lại cho thầy trò Ferguson những thu hoạch quan trọng về chuyên môn, mà ý nghĩa nhất là sự tỏa sáng của các cầu thủ trẻ. Những chiến thắng đậm đà 5-2 trước MLS All-Stars, 7-0 trước Các ngôi sao Ireland in đậm dấu ấn của những Macheda, Gibson, Cleverley, Rafael, Fabio. Tân binh Chicharito cũng chứng tỏ khả năng hòa nhập nhanh với đội khi góp công trong hai tình huống ghi bàn và đích thân ghi một bàn khác trong trận ra mắt gặp MLS All-Stars, rồi ghi thêm một bàn nữa vào lưới Các ngôi sao Ireland. Trước đó, tân binh còn lại là Smalling cũng chơi rất hay trong vai trò trung vệ.
Điều làm HLV Ferguson băn khoăn nhất hiện tại chỉ là phong độ nghèo nàn một cách khó hiểu của Rooney. Tiếp sau một kỳ World Cup 2010 thất vọng tràn trề, chân sút đã ghi tới 38 bàn cho MU mùa trước vẫn tịt ngòi khi được xếp ra sân trong trận gặp Các ngôi sao Ireland. Điều này rất có thể dẫn tới việc Ferguson sẽ xếp Chicharito đá chính cạnh Rooney hôm nay. Tiền đạo người Mexico, với khả năng di chuyển làm mồi và kiến tạo cho đồng đội lập công, được kỳ vọng sẽ trở thành ngòi nổ mới, giúp Rooney tìm lại cảm hứng ghi bàn.
Trận tranh Siêu Cup với MU sẽ cho Ancelotti thấy rõ có nên chỉ tin dùng đội ngũ hiện tại hay tận dụng một tháng còn lại để tiếp tục tăng cường lực lượng. Ảnh: AFP. |
Trong khi đó, với Chelsea, nỗi lo lớn nhất của họ như chính HLV Ancelotti thừa nhận là vấn đề thể lực. Có tới 10 cầu thủ của đội vô địch Anh mới trở lại tập luyện sau khi nghỉ phép đặc biệt hậu World Cup và họ đương nhiên chưa thể lấy lại thể trạng tốt nhất chỉ sau một thời gian ngắn tập luyện. Phong độ của Chelsea cũng đang có vấn đề khi họ toàn thua 3 trận giao hữu gần đây (trước Ajax, Eintracht Frankfurt và Hamburg).
Tuy nhiên, với cảm hứng tự nhiên có ở những cuộc đối đầu đỉnh cao với MU, Chelsea vẫn có thể hy vọng những Terry, Cole, Lampard, Malouda, Anelka sẽ đủ sức bảo vệ chiếc Siêu Cup Anh trước sự đe dọa từ MU. Năm ngoái, họ đã làm như thế để đoạt danh hiệu đầu tiên dưới thời Ancelotti (hòa 2-2 sau hai hiệp chính, thắng MU 4-1 trong loạt đá luân lưu).
Dự đoán: Chelsea thắng trong loạt đá luân lưu
Đội hình xuất phát dự kiến :
Chelsea (4-3-2-1): Hilario - Ferreira, Ivanovic, Terry, Cole - Essien, Mikel, Lampard - Kalou, Malouda - Anelka.
MU (4-4-2): Van der Sar - O'shea, Vidic, Smalling, Evans - Valencia, Fletcher, Scholes, Nani - Chicharito, Rooney.
Trận tranh Siêu Cup Anh, Chelsea - MU, diễn ra trên sân Wembley vào 15h ngày 8/8 (21h Hà Nội).
Minh Kha