Theo quy định trong Thông tư 07 Ngân hàng Nhà nước ban hành hôm 20/3, tổng trạng thái ngoại tệ âm, dương của các ngân hàng cuối ngày không được vượt quá 20% vốn tự có. Trước đó, tỷ lệ này của các ngân hàng là 30%.
Đối với chi nhánh các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam có vốn tự có từ 25 triệu USD trở xuống, tổng trạng thái ngoại tệ âm, dương quy đổi ra đôla Mỹ không được vượt 5 triệu USD.
Chậm nhất vào 14h hàng ngày, các ngân hàng phải có báo cáo trạng thái ngoại tệ gửi về Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước). Trước đó, trong Dự thảo quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam Ngân hàng Nhà nước công bố hồi tháng 6/2011, hạn chót để các đơn vị gửi báo cáo là 11h.
Trạng thái ngoại tệ được xác định trên cơ sở số dư tài khoản mua, bán ngoại tệ (giao ngay, kỳ hạn, quyền chọn), phát sinh trong thực hiện giao dịch tiền tệ có liên quan đến tiền nước ngoài.
Đầu tháng 3, Ngân hàng Nhà nước cũng mới ban hành Thông tư 03 về cho vay ngoại tệ. Theo đó, các ngân hàng chỉ được cho vay USD đối với doanh nghiệp có khả năng trả nợ từ nguồn thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp không có nguồn thu ngoại tệ muốn vay, cần chờ văn bản từ Ngân hàng Nhà nước.
Tuệ Minh