![]() |
![]() |
Sự thống trị của "cặp sen đầm" Juve - Milan trong 14 năm qua khiến Serie A mất dần tính cạnh tranh và kém hấp dẫn hơn so với các giải VĐQG hàng đầu khác ở châu Âu. |
Tính từ mùa giải 1991-1992 đến nay, trừ 2 năm liền 2000 và 2001 mà Lazio rồi Roma lần lượt cán đích vị trí thứ nhất, cuộc đua giành ngôi quán quân dường như chỉ còn là chuyện riêng giữa hai "ông kẹ" Milan - 6 scudetto; và Juve - 7 scudetto (nhưng bị tước 2 vì liên quan đến tiêu cực). Đây được xem là nguyên nhân chính khiến Serie A - giải đấu được đánh giá là khắc nghiệt bậc nhất thế giới - ngày càng mất dần tính cạnh tranh, mà hệ quả kéo theo là sự phân hóa ngày càng rõ rệt giữa các CLB nhỏ hoặc trung bình với các đại gia, và thành tích ngày càng tụt lùi của Italy ở 2 Cup châu Âu.
Nhìn rộng ra 4 giải VĐQG hàng đầu khác của châu Âu, cũng trong ngần ấy thời gian, có 5 đội khác nhau từng đăng quang ở Tây Ban Nha (Real, Barca, Valencia, Deportivo và Atletico Madrid), 5 đội ở Đức (Stuttgart, Bayern, Dortmund, Kaiserlautern và Bremen), 5 đội ở Anh (Chelsea, Arsenal, MU, Blackburn và Leeds). Cá biệt, Pháp có những 8 nhà quán quân trong 15 năm qua, đó là Marseille, PSG, Nantes, Auxerre, Monaco, Lens, Bordeaux, Lyon.
Năm nay, khi "Lão bà" đã bị hất văng xuống Serie B sau phiên tòa Calciopoli, còn đội quân áo sọc đỏ - đen thì đang trong thời kỳ suy thoái và khủng hoảng thế hệ, tình hình vẫn không được cải thiện bởi Inter đã thay hai đại gia kia trở thành "ông ngoáo ộp" mới của Serie A. Hiện ung dung ở ngôi đầu bảng với 7 điểm cách biệt và bất bại khi mùa giải đã đi được gần nửa chặng đường, xem ra scudetto mùa này khó mà thoát khỏi tay các nerazzurri.
![]() |
Mùa này, tới lượt Inter thống trị cuộc đua giành Scudetto. |
Chính vì vậy, Lega Calcio đã kêu gọi các nhà chuyên môn đóng góp ý kiến để thay đổi thể thức thi đấu nhằm tăng tính hấp dẫn cho Serie A, nhất là ở cuộc đua giành ngôi vô địch. Trong số những đề xuất gửi lên Antonio Mataresse, người đứng đầu Lega Calcio đánh giá rất cao ý tưởng áp dụng thể thức thi đấu play-off của bóng đá kiểu Mỹ, giảm số đội ở Serie A xuống còn 16 hoặc tối đa là 18 đội, và chỉ có 2 đội xuống hạng thay vì 3 như hiện nay (trong tổng số 20 đội).
Theo thể thức mới này, các đội sẽ thi đấu vòng tròn, chọn ra 8 đội cao điểm nhất để chia thành 4 cặp tứ kết rồi cứ thế tranh tài đến chung kết để chọn ra chủ nhân của scudetto. Gần tương tự như vậy, 8 đội cuối cùng sẽ chia thành 4 cặp tứ kết ngược, 4 đội thua sẽ chia thành 2 cặp bán kết ngược và CLB thất bại ở hai trận này sẽ xuống hạng để nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu Serie B. Tuy nhiên, theo lời Mataresse, "tất cả chỉ dừng lại ở mức độ ý tưởng. Muốn áp dụng thể thức thi đấu mới ở Serie A là không hề đơn giản, Lega Calcio cần phải cân nhắc bàn bạc kỹ lưỡng và tham khảo thêm ý kiến của đông đảo giới chuyên môn cũng như các nhà làm bóng đá Italy".
Phương Minh tổng hợp