Serena Williams thời đỉnh cao phong độ năm ngoái. |
Với quyết định tái xuất tại Eastbourne, Serena đã cho thấy cô có đủ thể lực để tham gia chiến dịch bảo vệ chức vô địch Wimbledon, giải diễn ra từ ngày 20/6 đến 3/7.
"Tôi cảm thấy rất hài lòng vì đã có thể thi đấu trở lại", Serena cho biết trong thông báo hôm qua. "12 tháng vừa qua là khoảng thời gian đầy khó khăn đối với tôi. Tôi muốn cảm ơn gia đình, bạn bè và các CĐV vì sự ủng hộ to lớn dành cho tôi".
Serena ngừng thi đấu chuyên nghiệp từ tháng 7 năm ngoái khi cô đoạt chức vô địch Wimbledon - danh hiệu Grand Slam thứ 13 trong sự nghiệp. Không lâu sau đó, Serena bị thương ở chân vì một mảnh kính vỡ tại một nhà hàng ở Đức.
Trước khi trở về Mỹ thực hiện cuộc phẫu thuật đầu tiên, Serena đã cố chơi trận giao hữu với Kim Clijsters tại Bỉ. Cuộc phẫu thuật thứ hai tiến hành hồi tháng 10 năm ngoái.
Tháng 2 năm nay, các bác sĩ phát hiện Serena có một cục máu đông ở phổi và lập tức tiến hành phẫu thuật. Serena chỉ được luyện tập trở lại từ tháng tư.
Venus, chị của Serena, cũng thi đấu trở lại tại giải Eastbourne sau một thời gian dưỡng thương. Venus phải tạm xa quần vợt sau khi bị chấn thương hông tại Australia mở rộng hồi tháng 1.
Khi có đủ thể lực sung mãn, chị em nhà Williams đã thống trị thế giới suốt một thập kỷ qua. Họ đã giành tổng cộng 20 chức vô địch Grand Slam và nhiều lần giữ vị trí số một thế giới.
Tại Wimbledon, chị em nhà Williams đã có 4 lần vô địch đơn nữ vào các năm 2002, 2003, 2009 và 2010. Sự trở lại của họ sẽ là thách thức đáng kể đối với các tay vợt hàng đầu như Caroline Wozniacki, Kim Clijsters, Li Na hay Zvonareva - á quân Wimbledon năm ngoái.
Thùy Dương