![]() |
Bộ trưởng Đào Đình Bình. Ảnh: A.T. |
- Thưa ông, tại kỳ họp này, người dân có thể kỳ vọng gì về sự đổi mới trong hoạt động chất vấn?
- Trước phiên chất vấn diễn ra vào thứ tư tới, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An vừa có thư gửi các uỷ viên Thường vụ QH, đại biểu chuyên trách đề nghị trong hoạt động chất vấn lần này cần đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Trước khi chất vấn đại biểu phải nắm chắc thông tin để khi người bị chất vấn trả lời nếu thấy không thoả đáng thì sẽ đưa ra những bằng chứng chứng minh.
Nếu đại biểu nào có hình ảnh, hay chứng cứ có liên quan đến nội dung chất vấn thì có thể công bố công khai luôn tại Hội trường. Ví dụ như tại Hội đồng nhân dân TP HCM khi chất vấn về chất lượng cầu Văn Thánh, có đại biểu đã công bố bức ảnh chứng minh câu trả lời của người bị chất vấn là không đúng. Hiện Văn phòng QH đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất để đưa những hình ảnh, băng hình mà các đại biểu có lên tại hội trường.
- Ngoài vụ việc tại PMU 18, những vấn đề nào được đại biểu chất vấn nhiều nhất tại kỳ họp này?
- Tại kỳ họp này nhiều đại biểu, cử tri đề nghị cần phải làm sáng tỏ trách nhiệm của những người có liên quan để xảy ra tiêu cực tại PMU 18, tiêu cực Thanh tra Chính phủ, sai phạm trong vụ Nguyễn Lâm Thái. Nhiều đại biểu, cử tri cũng rất thắc mắc, đề nghị làm rõ vụ Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Lâm đi công tác bỏ quên va ly có nhiều phong bì tiền. Nhiều đại biểu QH tỏ ý chưa hài lòng với cách xử lý, kết luận và cho rằng như vậy là chưa thoả đáng. Hiện đã có một số chất vấn về vấn đề này gửi tới Thủ tướng và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Khi đến phiên chất vấn tôi chắc sẽ có đại biểu đưa vấn đề này lên Thủ tướng.
- Thời gian gần đây dư luận xôn xao về vụ đài thọ tiền cho con quan chức du học ở Vietnam Airlines. Qua tập hợp chất vấn bằng văn bản của đại biểu QH, vấn đề trên được đề cập như thế nào?
- Hiện nay đã có một số đại biểu gửi chất vấn bằng văn bản về vấn đề của Vietnam Airlines. Sắp tới trong phần chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Giao thông Vận tải, chắc chắn sẽ có đại biểu nêu vấn đề này.
- Ông nghĩ thế nào về ý kiến QH nên ra nghị quyết về vấn đề chất vấn sau mỗi phiên họp để luật hoá lời hứa và việc nhận trách nhiệm của người bị chất vấn?
- Trong vài ngày tới sẽ có cuộc họp của Thường vụ QH và Thường trực Chính phủ để thống nhất danh sách chất vấn. Luật có quy định là khi cần thiết QH có thể ra Nghị quyết về vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn nhưng chúng ta chưa có Nghị quyết chuyên đề về vấn đề này mà thường lồng vào Nghị quyết chung.
Cá nhân tôi cũng đã có đề xuất bằng văn bản tới Chủ tịch QH là: căn cứ vào tình hình chất vấn nếu nhiều đại biểu đề nghị rằng kỳ họp này nên có nghị quyết về trách nhiệm của người bị chất vấn thì Thường vụ QH nên nếu vấn đề này ra QH.
- Tại kỳ họp này có bao nhiêu ý kiến đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do QH bầu, phê chuẩn?
- Theo tôi biết, có rất ít, không đủ 20% để đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm ai đó. Có thể nói quy định 20% đại biểu là không khả thi, cần phải sửa. Tôi tán thành quan điểm của đại biểu Phạm Thế Duyệt và một số đại biểu là QH bỏ phiếu định kỳ 2 lần vào giữa và cuối nhiệm kỳ với chức danh do QH bầu, phê chuẩn.
Nếu giữ quy định 20% đại biểu kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm cũng được nhưng với nguyên tắc Ủy ban Thường vụ QH phải phát một phiếu trong mỗi kỳ họp xem ý Quốc hội là cần phải bỏ phiếu ai, và phiếu đó không ghi tên đại biểu. Với cơ chế hiện nay tôi biết nhiều đại biểu muốn làm việc này nhưng vì còn nhiều chuyện đằng sau nên không dám.
- Tại kỳ họp trước, việc quy định cứng 1 tiếng chất vấn cho mỗi bộ trưởng đã khiến đại biểu không đủ thời gian làm rõ một số vụ việc được quan tâm. Hạn chế này sẽ được khắc phục thế nào tại phiên chất vấn bắt đầu vào ngày 14/6 tới?
- Theo phương án chuẩn bị trình Đoàn chủ tịch kỳ họp, thời gian quy định trả lời chất vấn của mỗi thành viên Chính phủ là 1 giờ, nhưng có linh động. Ví dụ có bộ trưởng nào đấy được nhiều đại biểu chất vấn mà vấn đề chưa đi đến cùng thì sẽ dành thêm thời gian đối thoại trực tiếp để đi đến cùng vấn đề. Tất nhiên, thời gian có hạn nên không thể kéo quá dài.
Theo đề xuất của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, mới đây Chính phủ, đã có văn bản dự kiến các thành viên Chính phủ tham gia trả lời chất vấn gồm 12 vị. Trong đó có 10 bộ trưởng gồm: Nguyễn Sinh Hùng (Bộ Tài chính), Võ Hồng Phúc (Bộ Kế hoạch Đầu tư), Đỗ Quang Trung (Bộ Nội vụ), Đào Đình Bình (Bộ Giao thông Vận tải), Nguyễn Hồng Quân (Bộ Xây dựng); Cao Đức Phát (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn), Tạ Quang Ngọc (Bộ Thuỷ sản), Mai Ái Trực (Bộ Tài nguyên Môi trường), Lê Hồng Anh (Bộ Công an), Trương Đình Tuyển (Bộ Thương mại). Tổng thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh và Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Đức Thuý cũng sẽ tham gia chất vấn. Theo đề xuất của Chính phủ, trước phiên chất vấn, Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ có bài phát biểu xung quanh công tác điều hành vĩ mô và một số vấn đề đại biểu quan tâm. Dự kiến ông cũng sẽ đề nghị QH xin được miễn nhiệm chức danh Thủ tướng ngay tại kỳ họp này. |
Việt Anh thực hiện