![]() |
HLV Scolari có lợi thế kinh nghiệm hơn Van Basten. |
Trước trận đấu quyết tử tối nay, lịch sử đang nghiêng về Bồ Đào Nha. Hai đội từng gặp nhau 9 lần trong quá khứ, Bồ Đào Nha thắng 5 trong khi Hà Lan mới chỉ thắng một lần. Trong những trận đấu chính thức, Bồ Đào Nha đang dẫn 3-1. Thắng lợi gần nhất và là duy nhất (với tỷ số 1-0) của "Cơn lốc màu da cam" diễn ra vào năm 1992, ở vòng đấu loại Euro 1992 . Trong khi đó, Bồ Đào Nha giành chiến thắng gần đây nhất trước Hà Lan là tại Euro 2004, với tỷ số 2-1 tại bán kết.
Hai đội bóng
Đây là kỳ World Cup thứ 4 của Bồ Đào Nha. Họ vừa giành quyền lọt vào vòng 2 sau 40 năm chờ đợi. Ở vòng bảng năm nay, họ giành chiến thắng cả 3 trận và nối dài chuỗi bất bại tại các giải đấu chính thức lên con số 15 trận. Thất bại mới đây nhất của họ là trước Hy Lạp, ở trận chung kết Euro 2004 (với tỷ số 0-1). Trong lịch sử dự World Cup, Bồ Đào Nha chưa bao giờ hoà.
Hà Lan thất bại trong trận chung kết World Cup năm 1974 và 1978. Họ cũng từng 7 lần vào tới bán kết. Họ chưa bao giờ phải dừng lại ở vòng bảng bởi năm 1934 và 1938, không có vòng đấu bảng và họ bị loại sau khi thất bại ở trận đầu tiên. Hà Lan cũng bất bại trong 15 trận ở các giải đấu chính thức để cùng với Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha chia sẻ kỷ lục bất bại dài nhất trong các đội bóng châu Âu.
Hồ sơ cầu thủ
Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho Bồ Đào Nha ở World Cup, sau cú phạt đền thành công ở trận gặp Iran. Petit, Luis Figo, Pauleta và Nuno Gomes trở thành những cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên thi đấu ở 2 kỳ World Cup. Ricardo Costa là cầu thủ Bồ Đào Nha duy nhất chưa ra sân ở giải này.
Đang bị chấn thương nhưng nếu ra sân, Edwin van der Sar sẽ khoác áo Hà Lan lần thứ 113 và đó là một kỷ lục của bóng đá Hà Lan. Với 59 trận giữ sạch lưới, Van Der Sar đã bảo vệ lưới trắng 52,7% số thời gian ra sân của mình. Chỉ có thủ thành huyền thoại người Anh Peter Shilton hơn thủ môn người Hà Lan này.
M.H. tổng hợp